Vụ nhà máy Sao Nông ở Thanh Hoá: Cố tình phạm luật

Anh Tuấn 12/03/2016 07:25

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã yêu cầu Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông (NM Sao Nông) thuộc Công ty sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát (Cty Cường Phát) đóng tại xã Đông Vinh, TP Thanh Hoá phải ngừng hoạt động để khắc phục ô nhiễm môi trường. Nhưng tới ngày 10/3, NM Sao Nông vẫn ngang nhiên tổ chức sản xuất trở lại.

Vụ nhà máy Sao Nông ở Thanh Hoá: Cố tình phạm luật

Ngày 11/3 cư dân xã Đông Vinh kéo đến NM Sao Nông bày tỏ nỗi bức xúc.

Dân đội mưa phản đối

Đại Đoàn Kết đã phản ánh về sự việc nêu trên, sau đó NM Sao Nông bị các cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu ngừng sản xuất. Song, mấy ngày gần đây, NM này tiếp tục hoạt động trở lại trong khi chưa được sự đồng ý của Sở TN&MT cũng như sự giám sát của cư dân, chính quyền địa phương.

Phát hiện việc NM Sao Nông sản xuất phân trở lại, từ 17h chiều ngày 10/3, khoảng 200 người dân xã Đông Vinh kéo đến phản đối vì đang trong thời gian chờ cơ quan chức năng kết luận, kiểm định.

Một cư dân thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh nói: “Lãnh đạo Cty Cường Phát không nghiêm túc thực hiện đúng cam kết với nhân dân và yêu cầu của cơ quan chức năng vào cuộc. Từ chiều ngày 5/3, họ cho NM Sao Nông hoạt động trở lại, mùi hôi thối vẫn bốc lên trong quá trình sản xuất, chúng tôi chưa thấy được sự cải thiện môi trường tại NM Sao Nông của Cty Cường Phát”.

Ngày 11/3, ông Ngô Xuân Nhàn - Chủ tịch UBND xã Đông Vinh cho biết: Chính quyền địa phương đã động viên, tuyên truyền người dân về nhà vì trời mưa, rét, nhưng đến 23h đêm ngày 10/3, bà con mới chịu rời khu vực NM Sao Nông.

Đến 6h sáng 11/3, người dân lại tiếp tục tập trung ra khu vực nhà máy, buộc UBND xã Đông Vinh lại phải tiếp tục cử hơn 10 cán bộ xã tới tuyên truyền, vận động nhân dân. Đến 11h 30', khi nguồn điện cung cấp cho NM bị cắt và hẹn giải quyết sự việc vào sáng thứ hai tuần tới (14/3), nhân dân mới chịu về.

Vụ nhà máy Sao Nông ở Thanh Hoá: Cố tình phạm luật - 1

Đề nghị di chuyển nhà máy

Trước đó, ngày 20/2, ông Đào Trọng Quy - Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa xuống cơ sở lắng nghe ý kiến người dân. Sau đó, UBND TP Thanh Hóa ban hành văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị di chuyển NM Sao Nông đi nơi khác. Văn bản của TP Thanh Hoá nêu rõ: Các cơ sở sản xuất phân bón chứa Nitơ thuộc nhóm đối tượng độc hại cấp 1 phải có khoảng cách ly vệ sinh là 1.000m.

Nhưng thực tế, NM Sao Nông chỉ nằm cách khu dân cư gần nhất của xã Đông Vinh chỉ khoảng 100m. UBND TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét, di chuyển NM sản xuất phân bón Sao Nông để đảm bảo về khoảng cách an toàn, bảo vệ môi trường đối với khu dân cư.

Mới đây nhất, ngày 10/3, Sở NN&PTNT Thanh Hóa cũng đã có văn bản trả lời Sở TNMT Thanh Hóa. Sở NN&PTNT xác nhận sở không có trách nhiệm, cụ thể: Căn cứ vào Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn một số điều của Nghị định 202, Sở NN&PTNT Thanh Hoá không quản lý hoạt động sản xuất phân bón vô cơ của NM Sao Nông.

Mọi việc đã rõ ràng. Ngay chính ông giám đốc Cty Cường Phát từng lên truyền hình tỉnh nhận thiếu sót trước nhân dân về việc NM Sao Nông gây ô nhiễm. Ông giám đốc Cty Cường Phát còn tự xác định: Đây là bài học trong sản xuất kinh doanh cần đảm bảo lợi ích hài hoà đối với cư dân địa phương và đảm vấn đề vệ sinh môi trường. Vậy nhưng sự việc vẫn dừng lại ở “lời nói gió bay”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ nhà máy Sao Nông ở Thanh Hoá: Cố tình phạm luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO