Vụ ô tô bốc cháy ở Quảng Ninh: Hai nạn nhân đã tạm qua cơn nguy kịch

PV (tổng hợp) 15/12/2020 09:13

Theo đại diện bệnh viện, sau khi tiếp nhận 2 nạn nhân, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, tiêm thuốc giảm đau, chống sốc, xử trí ban đầu vùng tổn thương bỏng và tạm thời qua giai đoạn nguy kịch ban đầu do sốc bỏng.

Hiện tại 2 nạn nhân thoát nạn đã qua cơn nguy kịch, trong đó 1 nạn nhân được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: GiadinhNet.

Trước đó, sáng 14/12, tại dốc Quàng Hái, thuộc xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô bất ngờ đâm vào vách núi khiến bị lật và bốc cháy làm tài xế tử vong cùng 2 nạn nhân bị thương nặng.

Theo GiadinhNet, liên quan đến tình trạng sức khoẻ 2 nạn nhân nói trên, đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, 2 nạn nhân nữ được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng đau rát toàn thân, tức ngực, kích thích nhiều và hốt hoảng.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, tiêm thuốc giảm đau, chống sốc, xử trí ban đầu vùng tổn thương bỏng và tạm thời qua giai đoạn nguy kịch ban đầu do sốc bỏng. Trong đó, 1 trường hợp bỏng chiếm 45% bề mặt cơ thể, nhiều diện bỏng độ I, II được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia. Nạn nhân còn lại bị bỏng da độ I, II diện tích 11% đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực nội của bệnh viện.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 14/12, ô tô Mazda mang BKS thành phố Hải Phòng đang di chuyển trên tuyến đường vào Khu di tích danh thắng Yên Tử đến chân dốc Quảng Hái thì đâm vào vách núi bị lật ngửa và bốc cháy.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của thị xã Uông Bí đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ ô tô bốc cháy ở Quảng Ninh: Hai nạn nhân đã tạm qua cơn nguy kịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO