Vụ sạt lở tại Rào Trăng: Tìm thấy vật dụng, quần áo công nhân dưới lòng sông

23/11/2020 21:01

Cuối ngày 23/11 vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào. Lực lượng chức năng chỉ tìm thấy áo quần, vật dụng của công nhân dưới lòng sông Rào Trăng.

Các lực lượng công an, quân đội nỗ lực hết sức trong ngày 23/11 để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Dân trí.

Chiều 23/11, thời tiết liên tục có mưa lớn nhiều đợt nhưng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn quyết tâm bám hiện trường để đào bới khu vực lòng sông Rào Trăng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Chiều 23/11, thời tiết khu vực hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 có mưa lớn nhiều đợt nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được thực hiện khẩn trương. Ảnh: CAND.

Ngày 23/11, lực lượng CNCH thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4, Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Lực lượng CNCH đã huy động 6 máy múc, 4 máy hút nước công suất lớn và tổ chức tìm kiếm theo hướng dọc bờ sông lên; hướng tìm kiếm theo bờ sông xuống, hướng từ hiện trường sạt lở xuống bờ sông. Ảnh: CAND.
CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lực lượng các đơn vị đội mưa bám hiện trường làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CAND.

Theo Dân trí cho biết, dự báo trong những ngày tới có mưa vừa, mưa to và rất to, nên Ban chỉ đạo cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã huy động tổng lực lực lượng, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân.

Với phương châm khẩn trương nhất, hiệu quả nhất, song phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu nạn, Ban chỉ đạo đã huy động 6 máy múc, 4 máy hút nước công suất lớn và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm theo nhiều hướng, nhiều khu vực.

Cụ thể, các lực lượng đã tìm kiếm theo hướng từ bờ sông lên; hướng theo bờ sống xuống; hướng từ hiện trường sạt lở xuống bờ sông, trong đó tập trung đào và tìm kiếm khu vực dưới lòng sông.

Qua một ngày tìm kiếm, đến cuối giờ chiều nay, các lực lượng vẫn không tìm thấy thêm nạn nhân nào. Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện được một số hiện vật như: áo, quần, gối, chiếu, màn, phản, giường sắt cá nhân; trụ nhà, tường nhà, kèo nhà, sắt thép xây dựng và một số phương tiện máy móc cơ giới…

Các lực lượng đã tìm thấy được một số vật dụng, áo quần công nhân dưới lòng sông Rào Trăng. Ảnh: Dân trí.

Trong những ngày tới, với quyết tâm cao nhất, các lực lượng sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm, tranh thủ thời tiết thuận lợi tận dụng từng giờ, từng phút để tìm kiếm 11 nạn nhân đang còn mất tích.

3 hướng tìm kiếm gồm hướng bờ sông lên; hướng theo bờ sông xuống; hướng từ hiện trường sạt lở xuống bờ sông, trong đó tập trung đào, tìm kiếm khu vực dưới lòng sông. Ảnh: Dân trí.
Các máy xúc triển khai tìm kiếm dưới lòng sông. Ảnh: Dân trí.
1 chú chó nghiệp vụ trong đội 3 chó nghiệp vụ được đưa tới khu vực tìm kiếm từ bờ sông xuống. Ảnh: Dân trí.
2 chú chó còn lại tìm kiếm hướng từ bờ sông lên. Ảnh: Dân trí.
Nhiều đoạn sông được hút cạn nước để tìm kiếm. Ảnh: Dân trí.
Các máy bơm nước hoạt động hết công suất để hút cạn nước dòng sông Rào Trăng đoạn ngăn đập chặn. Ảnh: Dân trí.
Các vùng tìm kiếm được khoanh nhỏ. Ảnh: Dân trí.
Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng và trách nhiệm. Ảnh: Dân trí.
Cuối ngày 23/11 vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào. Ảnh: Dân trí.
Ôn Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) cùng ngồi ăn cơm với lực lượng quân đội, công an... tại hiện trường. Ảnh: Dân trí.
Theo PV (tổng hợp)
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ sạt lở tại Rào Trăng: Tìm thấy vật dụng, quần áo công nhân dưới lòng sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO