Vụ 'Tan hoang rừng phòng hộ': Đã khởi tố, bắt giam bị can

Tấn Thành - Chí Đại 26/09/2017 19:00

Liên quan đến vụ “Tan hoang rừng phòng hộ” Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam mà báo Đại Đoàn Kết đã liên tục phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng kiểm tra hiện trường.

Chiều 26/9, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, CSĐT Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Phùng Văn Bảy (trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra, xử lý về hành vi phá rừng trái phép.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị cơ quan Công an tỉnh sớm rút toàn bộ hồ sơ lên để điều tra làm rõ và sớm củng cố hồ sơ khởi tố bị can, tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau ông Phùng Văn Bảy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/8, Trạm Kiểm lâm Tiên Phước (Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Tiên Hiệp) phối hợp Ban quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước tổ chức tuần tra trên địa bàn xã Tiên Lãnh.

Khi đi tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện có 7 người dân tộc Ka Dong, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang gieo hạt keo trên diện tích phá rừng trái phép tại khoảnh 5, Tiểu khu 556.

Rừng phòng hộ thượng nguồn Tiên Lãnh “cơ bản” đã bị xoá sạch.

Sau đó, 7 người này khai đang làm thuê cho ông Phùng Văn Bảy, trú thôn 9, xã Tiên Lãnh.

Qua điều tra, ông Bảy khai nhận đã chặt phá rừng phòng hộ tại khu vực Dội Lớn (Khoảnh 5, Tiểu khu 556) với diện tích khoảng 2 ha.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị thiệt hại tại khu vực Dội Lớn (Khoảnh 5, 6, Tiểu Khu 556) là 4,965 ha.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn xã Tiên Lãnh đã phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng lấy đất sản xuất, gây thiệt hại 124,821 ha rừng tự nhiên, rừng nghèo (gồm 87,913 ha rừng phòng hộ, 36,908 ha rừng sản xuất).

Những cây gỗ nguyên sinh lớn đã bị triệt hạ trơ gốc giữa rừng.

Tổng số diện tích rừng thiệt hại nói trên có trên 68,296 ha rừng giao khoán bảo vệ rừng do BQL rừng trồng huyện Tiên Phước giao cho nhóm hộ và 49,395 ha ngoài diện tích giao khoán bảo vệ rừng do UBND xã Tiên Lãnh quản lý.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đã có bài “Tan hoang rừng phòng hộ”, ra ngày 18/9 và nhiều bài liên tiếp sau đó, phản ánh về tình trạng tàn phá rừng phòng hộ ở xã Tiên lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Ngay sau khi báo ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng theo đúng quy định của pháp luật mà Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, báo cáo kết quả với Thủ tướng trước ngày 31/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ 'Tan hoang rừng phòng hộ': Đã khởi tố, bắt giam bị can

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO