Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Thanh Huyền 06/07/2017 13:14

Sáng ngày 6/7, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã diễn ra buổi Hội đàm thường niên giữa Đoàn đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Koong nhằm đánh giá kết quả thực hiện Biên bản thỏa thuận giữ hai cơ quan Mặt trận.

Ông Võ Xuân Ca phát biểu tại buổi Hội đàm.

Chủ trì buổi hội đàm có ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Nam và ông Khăm may Đuồn căn nha, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Koong cùng gần 100 đại biểu.

Phát biểu tại hội đàm, ông Võ Xuân Ca cho biết, trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nổ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

“Nền kinh tế tỉnh Quảng Nam đạt quy mô gần 80.000 tỷ đồng, gấp 27 lần so với thời điểm tái lập tỉnh (năm 1997), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 53 triệu đồng/người/năm”, ông Võ Xuân Ca chia sẻ.

Đồng thời, ông Ca cho biết thêm, tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2016 đạt trên 20.000 tỷ đồng (tăng hơn 120 lần so với năm 1997), nằm trong top 10 của cả nước và là một trong 16 tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương.

Cũng theo ông Võ Xuân Ca, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 11,3% năm 2016.

“Vị thế tỉnh Quảng Nam tiếp tục được khẳng định trong khu vực và cả nước”, ông Võ Xuân Ca nhấn mạnh.

Ông Khăm may Đuồn căn nha phát biểu tại hội đàm.

Tại hội đàm, Ông Khăm may Đuồn căn nha, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Koong cũng cho biết: Tỉnh Sê Koong nằm trong trung tâm 4 tỉnh nam Lào, có diện tích 7.750km2, có dân số 118.000 người, GDP tăng 9,1% so với năm trước; sản xuất lúa đạt 46.682 tấn/năm; Cà phê 40.994 tấn/năm, các loại rau, thịt,cá,…44.639 tấn/năm,…

“Nhưng năm qua UB MT Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Koong đã thực tốt vai trò của mình”m ông Khăm may Đuồn căn nha chia sẻ.

“Mặt trận luôn góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân sinh sống tại khu vực biên giới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của hai Nhà nước có truyền thống đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và Quảng Nam - Sê Koong nói riêng ngày càng sâu rộng và bảo vệ xây dựng đường biên giới trở thanh hoà bình, hữu nghị và phát triển”, Ông Khăm may Đuồn căn nha nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi Hội đàm.

Tại hội đàm, ông Võ Xuân Ca bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Quảng Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Koong sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai bên.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương; chú trọng công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới huyện Tây Giang (Quảng Nam) - Kà Lừm (Sê Koong), huyện Nam Giang (Quảng Nam)-Đắc Chưng (Sê Koong) ngày càng vững mạnh....

Qua đó tiếp tục góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Các đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Koong tại hội đàm.

“MTTQ và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn luôn nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản xây dựng và được tiếp tục vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của bao thế hệ nhân dân Việt Nam-Lào trong suốt quá trình đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước”, ông Võ Xuân Ca khẳng định, đồng thời nhấn mạnh, đây là tài sản vô giá của hai dân tộc có sự đóng góp xứng đáng của Mặt trận Tổ quốc hai nước Lào và Việt Nam”.

Tại đây, các đại biểu đã có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận và nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, đoàn kết hữu nghị giữa MTTQ tỉnh Quảng Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Koong.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO