Vùng áp thấp trên biển đang mạnh lên

PV 31/07/2019 07:00

Sáng 30/7, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nhận định trong ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão. Đây sẽ là cơn bão số 3 trong mùa mưa bão 2019.

Trao đổi với báo chí chiều 30/7, ông Trần Quang Năng- Trưởng phòng dự báo (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, khoảng từ đêm 1/8 đến sáng ngày 2/8, cơn bão này sẽ đi vào đất liền, gây một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ chiều 1/8 đến khoảng ngày 4/8.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh. Đến 7 giờ ngày 1/8 vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200 km, cách Nam Định 330 km.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vùng áp thấp trên biển đang mạnh lên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO