Vùng Cảnh sát biển 2 xuyên Tết giữ sự bình yên cho Tổ quốc

Tấn Thành - Văn Doanh 24/01/2022 11:27

Để góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên khu vực biển miền Trung và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng giúp đỡ ngư dân làm ăn trên biển, những tàu Cảnh sát biển (CSB) liên tiếp rời cảng vươn khơi.

Sáng ngày 23/1 tàu CSB 4038 thuộc Hải đội 212, Hải đoàn 21, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp nối tàu CSB 4032 đã rời cảng Hải đoàn 21 đi làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 4038 trang trí phòng đón xuân của tàu trước khi đi làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo vùng CSB 2 cho biết, những ngày Tết cận kề, nhưng với cán bộ, chiến sĩ của tàu CSB 4038 đó lại là giai đoạn tấp nập làm tốt công tác chuẩn bị cho tàu đi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên khu vực biển miền Trung.

Cùng với đó đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân làm ăn trên biển trong dịp Tết; nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền được cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên.

Cán bộ chiến sỹ tàu CSB 4038 tiến hành gói bánh chưng sớm cho tàu đi trực Tết.

Tuy nhiên với chuyến đi biển trong những ngày Tết cận kề luôn có những cảm xúc nhất định đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ, bởi đó là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, nhưng đây cũng là một nhiệm vụ trong những ngày mà cả nước, toàn dân ai cũng muốn được sum vầy đón Tết với người thân và gia đình; trực trong những ngày Tết, các cán bộ, chiến sỹ trên tàu CSB 4038 luôn xác định đề cao cảnh giác hơn nữa, đặc biệt trong việc bảo vệ chủ quyền không để tàu thuyền nước ngoài vi phạm vào các vùng biển Việt Nam và cảnh giác phòng chống các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua đó góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc để người dân được vui Xuân đón Tết trong cảnh thanh bình, yên vui.

Đại tá Lê Phúc Tiến,Chính ủy Hải đoàn 21, quán triệt nhiệm vụ cho tàu CSB 4038 trước khi tàu đi làm nhiệm vụ.

Trước khi tàu đi làm nhiệm vụ, Đại tá Lê Phúc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 21 đã xuống tàu quán triệt, giao nhiệm vụ và động viên cán bộ chiến sĩ trên tàu đi làm nhiệm vụ, yêu cầu: “Cán bộ, chiến sĩ phải đề cao cảnh giác nhất là trong các ngày Tết cổ truyền, phải giữ nghiêm tư thế tác phong hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ CSB; cấp ủy, chỉ huy tàu cần tổ chức tốt các hoạt động đón tết cho cán bộ, chiến sỹ trên tàu, quan tâm đảm bảo không khí ngày Tết và các chế độ, chính sách theo quy định; đồng thời tăng cường nắm bắt động viên tư tưởng các chiến sỹ mới về đơn vị, lần đầu đi thực hiện nhiệm vụ an tâm công tác, vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ”.

Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 21, đồng chí Chính ủy Hải đoàn đã trao quà Tết cho tàu đi làm nhiệm vụ và chúc tàu CSB 4038 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 21 trao quà cho tàu đi làm nhiệm vụ.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 4038, Thượng úy Lê Xuân Trường, thuyền trưởng tàu CSB 4038 đã hứa với với chính ủy sẽ làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ và sẽ tổ chức một cái Tết đầm ấm vui vẻ, đoàn kết, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; tập thể tàu sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà sở chỉ huy giao cho.

Đi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu dịp này, tàu CSB 4038 xác định đó là nhiệm vụ trực xuyên Tết Nguyên đán lên cán bộ, chiến sĩ tàu đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm mang đậm chất truyền thống của dân tộc như: Bánh kẹo, mứt Tết, lá dong, gạo nếp, hoa quả, thịt lợn, cành mai, cành đào… để góp thêm không khí Xuân trên biển.

Tàu CSB 4032 rời cảng đi thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển.

Ngoài ra, trước khi đi biển các tàu đã tổ chức gói bánh chưng trước để tạo khí thế vui vẻ, vơi đi nỗi nhớ nhà cho các chiến sĩ mới năm đầu tiên nhập ngũ ăn Tết xa nhà.

Đi thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc nhưng Đảng ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ trên tàu để mỗi quân nhân nắm chắc nhiệm vụ, xác định tư tưởng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng yêu cầu tàu thực hiện nghiêm các quy định đặc biệt là Quy định của Tư lệnh Cảnh sát biển về không sử dụng rượu bia khi làm nhiệm vụ và yêu cầu trong suốt thời gian làm nhiệm vụ phải luôn giữ vững tư thế tác phong quân nhân, giữ vững hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát biển, đề cao cảnh giác giữ vững an ninh, trật tự trên vùng biển được phân công; đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ Hải đoàn 21, động viên cán bộ, chiến sỹ trước khi tàu đi làm nhiệm vụ.

Nhờ được sự động viên, quán triệt của Đảng ủy, thủ trưởng các cấp đặc biệt năm nay là sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tư lệnh CSB cũng như Đảng ủy, chỉ huy các cấp cán bộ, chiến sỹ trên tàu CSB 4038 đều phấn khỏi, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biển tàu đảm nhiệm để cho nhân dân đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vùng Cảnh sát biển 2 xuyên Tết giữ sự bình yên cho Tổ quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO