Vùng đất hiếu học An Hòa

Ngọc Hà 03/11/2019 07:34

Sáng 3/11/2019, tại Hà Nội, Hội Đồng hương xã An Hoà, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Đồng hương An Hoà tại Hà Nội với chủ đề “Hội tụ - Tri ân - Phát triển”.

Vùng đất hiếu học An Hòa

Nông thôn mới trên quê hương An Hòa.

Ông Vũ Kiệt – Chủ tịch Hội Đồng hương xã An Hòa cho biết: An Hoà vốn là một xã nông nghiệp, có truyền thống cách mạng vẻ vang. Nhắc đến Hải Phòng, chúng ta thường nói đến Đồ Sơn, cảng biển với nền kinh tế biển đang phát triển mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng vô cùng tự hào về vùng đất Vĩnh Bảo - quê hương của danh nhân văn hoá Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhắc đến Vĩnh Bảo, xã An Hòa, người ta thường nhắc tới truyền thống hiếu học nơi đây. Từ sự hiếu học, người dân An Hoà đã trưởng thành và đi tới khắp bốn phương trời học tập, công tác, làm ăn, lập nghiệp và thành đạt trên mọi lĩnh vực, trong đó, có rất nhiều người An Hoà thành đạt tại Thủ đô Hà Nội.

Từ những năm 1993-1994, thời điểm kinh tế còn có nhiều khó khăn, người An Hòa tại Hà Nội đã có sáng kiến quy tụ gặp mặt, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương, đến nay, Hội Đồng hương An Hòa tại Hà Nội đã đi qua 25 năm xây dựng và phát triển. Để có được những thành tựu trong chặng đường 1/4 thế kỷ này, phải nói đến sự nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội rất lớn của toàn thể bà con cô bác người An Hòa tại Hà Nội, trong đó, nổi bật nhất là ông Vũ Kiệt - Chủ tịch Hội và 2 nhà tài trợ tiêu biểu là doanh nhân Nguyễn Văn Thêm và doanh nhân Phạm Văn Đạo.

Đặc biệt, Hội Đồng hương An Hòa tại Hà Nội luôn luôn chủ động và vận động mọi người, nhất là các doanh nghiệp, cùng hướng về quê hương bằng những việc làm cụ thể có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng quê hương đổi mới, giàu mạnh.

Dịp này, Hội tôn vinh những người con tiêu biểu của quê hương An Hoà: Ông Nguyễn Văn Thoan - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Văn phòng Chính phủ; GS.TS Vũ Dũng - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học, Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam; PGS.TS Vũ Văn Quân - Trưởng khoa Lịch sử, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Luật sư Nguyễn Quý Trọng - Trưởng bộ môn Luật Thương mại - Đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội; TS. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Hoá, nguyên Phó Viện trưởng Viện Da liễu Trung ương; Nhà văn, TS Tô Ngọc Thạch - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hoạ sĩ Nguyễn Nghiêm - Giảng viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TPHCM; Nhà giáo Ưu tú Vũ Hải Âu - nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng - Bộ Xây dựng; Đại tá Đoàn Phương Nam - Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng; Doanh nhân Nguyễn Văn Thêm - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Âu; Doanh nhân Phạm Văn Đạo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thương mại Tài chính Sao Mai…

Ông Vũ Kiệt tự hào chia sẻ: Những thành tựu mà Hội Đồng hương An Hòa tại Hà Nội đạt được 25 năm qua còn có sự quan tâm, hợp tác thường xuyên của Đảng uỷ, UBND xã An Hòa, của các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Câu lạc bộ thơ xã An Hòa… và sự động viên khích lệ của nhiều tổ chức, cá nhân là người An Hòa ở địa phương cũng như các nơi khác. Chúng tôi trân trọng ghi nhận và tự hào với kết quả thành tích chung 25 năm qua, đồng thời cũng nhìn rõ trọng trách ở chặng đường mới phía trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vùng đất hiếu học An Hòa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO