‘Vườn không nhà trống’- kiểu sống mới của người trẻ nước Nhật

Ngọc Mai 11/04/2021 16:04

Đó là lối sống tối giản, hiện được không ít người trẻ Nhật Bản lựa chọn, khi mà trong phòng cực kỳ ít đồ đạc.

Nói như Fumio Sasaki, một nam biên tập viên sống ở Tokyo, có nhiều thứ không bao giờ sử dụng đến thì tốt nhất là nên bán hoặc tặng cho ai đó.

“Mất ít thời gian dọn dẹp hoặc mua sắm có nghĩa tôi có nhiều thời gian hơn cho bạn bè, đi chơi, đi du lịch trong ngày nghỉ” - anh Fumio Sasaki nói.

Thực tế thì nhiều người trẻ ở Nhật Bản chỉ thích sống trong căn phòng chỉ có 1 chiếc bàn làm việc và 1 tấm đệm. Quần áo chỉ cần 3 bộ, treo lên mắc là xong. Lối sống tối giản này được cho là “sự nối dài” của tình trạng ngại lấy vợ lấy chồng của thanh niên Nhật Bản đã kéo dài nhiều năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Vườn không nhà trống’- kiểu sống mới của người trẻ nước Nhật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO