WHO đặt tên mới cho các biến thể Covid-19

H.A 02/06/2021 06:00

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/6 thông báo cách gọi tên mới của các biến thể Covid-19 bằng cách sử dụng các chữ cái Hy Lạp, thay vì gọi theo nơi mà chúng lần đầu xuất hiện để tránh sự kỳ thị.

Theo đó, biến thể Anh (B.1.1.7) gọi là “Alpha”, biến thể Nam Phi (B.1.351) là “Beta”, biến thể Brazil P1 là “Gamma”, biến thể Ấn Độ B.1.617.2 là “Delta”. Các biến thể đáng quan tâm khác sẽ được dán nhãn từ “Epsilon” tới “Kappa”.

Theo WHO, cách gọi tên mới sẽ dễ hiểu hơn đối với những người không làm trong lĩnh vực khoa học và lưu ý, cách gọi mới không thay thế tên khoa học của các biến thể, đồng thời cho biết tên khoa học “sẽ tiếp tục sử dụng trong nghiên cứu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    WHO đặt tên mới cho các biến thể Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO