Bộ TN&MT đã tiến hành 157 cuộc thanh tra

Tuấn Việt 18/11/2016 10:50

Ngày 17/11, Bộ TN&MT đã tổ chức Họp báo báo cáo kết quả thanh tra từ tháng 1/2015 đến nay.

Bộ TN&MT đã tiến hành 157 cuộc thanh tra

Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT.

Theo đó, thanh tra Bộ TN&MT đã tiến hành 157 cuộc thanh, kiểm tra đối với 2.303 tổ chức gồm 8 cuộc thanh tra hành chính và 149 cuộc thanh tra chuyên ngành, bao gồm lĩnh vực đất đai 35 cuộc thanh tra, lĩnh vực môi trường 20 cuộc thanh tra, lĩnh vực khoáng sản 43 cuộc thanh tra, lĩnh vực tài nguyên nước 9 cuộc, lĩnh vực biển và hải đảo 5 cuộc…

Ông Lê Quốc Trung - Chánh thanh tra Bộ TN&MT cho biết, cũng từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ TN&MT đã tiếp 1.058 lượt với 3.089 người, trong đó có 180 lượt đoàn đông người. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo từ đầu năm 2015 là 6.100 lượt đơn, tương ứng với 2.953 vụ việc, trong đó 97% tổng số đơn thuộc lĩnh vực đất đai. So với năm 2015, số đơn nhận được trong năm 2016 tăng 22,65%, số vụ việc tăng 34,56%.

Trong số 2.953 vụ việc Bộ TN&MT đã nhận được chỉ có 96 vụ việc thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ TN&MT (chiếm 3% số vụ việc), còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của đại phương hoặc tòa án nhân dân.

Trong vụ Formosa, thanh tra Bộ TN&MT đã ra quyết định xử phạt số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, thanh tra Bộ TN&MT cũng đã ban hành xử phạt vi phạm hành chính 627 tổ chức với số tiền 72 tỷ 214 triệu đồng, từ tháng 1/2015 đến nay.

Theo nhiều ý kiến tại cuộc họp báo, công tác thanh tra môi trường chưa phản ánh đúng thực tế, khi vấn đề môi trường và các tác động xấu đến môi trường ngoài thực tiễn đang rất bức xúc.

Cụ thể là số vụ việc giải quyết và xử lý còn quá ít. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, nguyên nhân chính của vấn đề trên là do lực lượng thanh tra còn mỏng (khoảng 600 người), tài lực vật lực thiếu và yếu. Những hạn chế này sẽ được cải thiện và tăng cường từ năm 2017.

Thủy điện Hố Hô bị phạt hơn 115 triệu đồng

Ngày 17/11, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Quốc Trung cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính 115,5 triệu đồng với Công ty Cổ phần thủy điện Hố Hô (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Qua kiểm tra, Cục quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phát hiện 5 hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý tài nguyên nước của nhà máy này.

Cụ thể, phạt 35 triệu đồng vì không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hàng năm của hồ chứa; 35 triệu đồng vì không thực hiện chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến vận hành công trình; phạt 17,5 triệu đồng vì không đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước; phạt 25 triệu đồng vì không vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình; phạt 3 triệu đồng vì không báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ TN&MT đã tiến hành 157 cuộc thanh tra

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO