Cục phó mất 385 triệu: 'Tôi rất buồn lòng'

Theo Zing 03/10/2017 15:40

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức khẳng định qua phản ánh của các đại diện doanh nghiệp, ông Quang thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ khi thanh tra.

Ông Nguyễn Xuân Quang tại buổi họp báo chiều 3/10.

Chiều 3/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài chủ trì họp báo về vụ việc mất gần 400 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, trong chuyến thanh tra ở Long An cuối tháng 9.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức nhận định đây là vụ việc của cá nhân. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra khi ông Quang đang thực hiện chuyến công tác tại Long An và có thông tin liên quan đến một số “phong bì đã bóc và chưa bóc tại hiện trường”, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An và một số cơ quan có liên quan.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức khẳng định đảm bảo đúng tiến độ của quá trình thanh tra như dự kiến.

"Qua phản ánh của đại diện 6 doanh nghiệp cùng thành viên đoàn thanh tra, trưởng đoàn Nguyễn Xuân Quang đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ có thái độ đúng mực trong quá trình khảo sát tại Long An", ông Thức nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Văn Thức, Tổng cục Môi trường chưa có kênh để thẩm định độ tin cậy, chính xác thông tin mà ông Cường cung cấp trong biên bản giải trình. Trước đó, một số thông tin cho rằng số tiền gần 400 triệu đồng ông Quang bị mất là để nhằm giao dịch bất động sản.

"Vụ này đã được công an Long An khởi tố điều tra làm rõ việc mất trộm. Chúng tôi cũng phải chờ vào kết quả của cơ quan công an, còn chúng tôi cũng không có nghiệp vụ để làm rõ việc này. Sau này có thông tin từ phía công an tỉnh Long An chúng tôi sẽ thông tin tiếp", ông Thức nói.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang cho biết: “Ban đầu, tôi dự định sẽ cùng em gái về Long Thành (Đồng Nai) để mua đất trong tuần đầu tiên của chuyến công tác. Tuy nhiên, sau 2 ngày thanh tra, tôi đã không đi được vì công việc bận rộn. Do vậy, tôi chưa thực hiện được giao dịch này và mất tài sản như báo chí đã đăng”.

Ông Nguyễn Xuân Quang cũng chia sẻ: “Tôi rất buồn lòng bởi việc cá nhân gây ra những thông tin chưa chính xác và ảnh hưởng uy tín của cá nhân, cơ quan tổ chức”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trưởng đoàn thanh tra có mang số tiền lớn trong quá trình công tác có phù hợp các quy định? Phó tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho hay: "Đi công tác nước ngoài có quy định số lượng tiền mang đi, còn trong nước thì không có quy định. Chúng tôi cũng rà soát các văn bản và chưa thấy có quy định cấm hay giới hạn cán bộ đi công tác trong nước được mang tối đa bao nhiêu tiền”.

Ngày 20/9, đoàn khách ba người gồm ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, và hai thành viên khác thuê phòng nghỉ tại khách sạn Thanh Vân 2, Long An. Đến sáng 26/9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn ông Quang bị mất hơn 385 triệu đồng. Ông Quang khẳng định tiền mất cắp là của ông, mang theo để giải quyết việc gia đình ở TP.HCM.

Trước đó, trao đổi với PV sáng 30/9, một lãnh đạo thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết cho biết: "Ông Nguyễn Xuân Quang chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định khi được bổ nhiệm".

Bà Nguyễn Tân Huyền, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường) cũng xác nhận ông Quang được bổ nhiệm khi chưa có bằng lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên), chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình điều tra và theo nguyện vọng của cá nhân Cục phó Nguyễn Xuân Quang, Tổng cục Môi trường đã cử cán bộ khác thay thế ông Quang làm trưởng đoàn thanh tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cục phó mất 385 triệu: 'Tôi rất buồn lòng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO