Đấu tranh chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

P. Linh 12/12/2015 07:05

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hội thảo tổng kết chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái” do Bộ VH-TT&DL phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức. Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11). 

Theo số liệu nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam do Tổng cục Thống kê và Liên hợp quốc công bố, cứ 3 phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có 1 người (34%) cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. Số phụ nữ có hoặc từng có gia đình hiện đang phải chịu một trong hai hình thức bạo hành này chiếm 9%. Nếu xem xét đến các hình thức bạo hành chính trong đời sống vợ chồng như thể xác, tình dục và tinh thần, thì có hơn một nửa (58%) phụ nữ VN cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực gia đình kể trên. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phụ nữ bị chồng mình lạm dụng nhiều hơn gấp ba lần so với khả năng họ bị người khác lạm dụng…

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không chỉ có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nạn nhân, mà còn gây tổn thất về kinh tế, xã hội rất lớn. Chiến dịch truyền thông này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bạo lực tình dục, tạo dư luận xã hội chống lại hành vi bạo lực tình dục, đồng thời cũng tạo môi trường thuận lợi cho các nạn nhân mạnh dạn lên tiếng khi bị bạo lực tình dục – một kiểu bạo lực khó nói và khó thấy.

Từ thực tế trên và yêu cầu của chiến dịch chống lại hành vi bạo lực giới, ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL nhận định: Chiến dịch truyền thông năm nay đã được đông đảo các bộ ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức dân sự xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí ở mọi miền đất nước cùng chung tay tham gia trên nhiều địa phương, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, để đạt tới đích thay đổi hành vi của mọi người nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trên cả phương diện đầu tư ngân sách cũng như trí tuệ và sự bền bỉ.

Bộ VH-TT&DL cũng cho biết sẽ tiếp tục chủ trì và phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội tiếp tục chung ta hoàn thiện chính sách pháp luật, hướng dẫn và triển khai các chương trình, dự án, hoạt động nhằm đưa luật pháp, chính sách liên quan vào cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Khẩu hiệu “Bạn không đơn độc”, “Đó có thể là con gái bạn” không chỉ là những lời nhắc nhở, động viên mà còn là lời cam kết của nhà nước với những nạn nhân bạo lực gia đình, mà còn là thể hiện sự đoàn kết mọi người trong xã hội về xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đấu tranh chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO