Khai thác vàng bị ngạt khí, 4 phu vàng tử vong

Tấn Thành 13/04/2016 08:33

Đến 23h ngày 12/4 lực lượng cứu hộ mới đưa được 5 nạn nhân bị ngạt khí dưới đường hầm xuyên sâu xuống lòng đất ra ngoài, trong đó 4 người được xác định đã tử vong.

Xe cấp cứu nạn nhân ngạt khí.

Trước đó, chiều tối ngày 12/4, nhóm phu vàng đang khác thác tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam thì bất ngờ bị ngạt khí. Một số phu vàng cố lao xuống hầm để cứu nhưng bất thành khi gặp phải luồng khí độc.

Phải sau hơn 6 tiếng, lực lượng chức năng mới đưa được 5 nạn nhân bị ngạt khí dưới hầm lên trong đó một người vẫn còn sống.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hầm lò.

Một lãnh đạo Công an huyện Nam Giang cho biết: Đến 19h, cơ quan chức năng mới nhận được thông tin để điều động lực lượng hỗ trợ. Nhiều xe cứu thương, bác sỹ cùng hàng chục cảnh sát có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn. Đây có thể do khai thác trái phép nên vụ việc không được báo cáo kịp thời lên chính quyền để nhanh chóng cứu hộ.

Ông Chơ Rum Nhiên, Bí thư huyện ủy Nam Giang, cho biết: “Đường hầm không bị bịt kín, do đó một số người lúc đầu cũng đã cố lao xuống nhưng đều bị ngạt, phải đưa đi cấp cứu ngay. Lúc xảy ra vụ việc có 7 phu vàng đang khai thác tại đây, trong đó 2 người chạy thoát. Do đường hầm có nhiều khí độc, lực lượng cứu hộ đã phải bơm khí ôxy suốt nhiều tiếng xuống mới có thể cho người xuống đưa nạn nhân lên”.

Đến 23h, lực lượng cứu hộ mới đưa được 5 nạn nhân ra ngoài, trong đó 4 người được xác định đã tử vong. Nạn nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện huyện Nam Giang cấp cứu. 5 nạn nhân có 4 người quê huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Ông Chơ Rum Nhiên, Bí thư huyện ủy Nam Giang (áo xanh đen) có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu nạn nhân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng Quảng Nam tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai thác vàng bị ngạt khí, 4 phu vàng tử vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO