Khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

M.Thắng 17/09/2017 06:00

Sáng 16/9, Bộ Quốc phòng đã khởi công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh dự lễ khởi công.

Dự án do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 270 tỷ đồng; bao gồm các hạng mục chính: rà phá bom mìn; xây dựng hạ tầng, đường giao thông; khoanh vùng chống lan tỏa chất độc dioxin; di chuyển các đơn vị, công trình quân đội ra khỏi khu vực bị ô nhiễm mới đã được phía Hoa Kỳ và Việt Nam phát hiện. Dự án nhằm chuẩn bị chu đáo về hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng triển khai thực hiện Dự án xử lý tổng thể chất độc hóa học dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa bằng kinh phí ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ và một số đối tác quốc tế có thiện chí, với tổng mức đầu tư dự kiến 500 triệu USD sẽ khởi công vào cuối năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO