Lưới điện 500 kV vẫn an toàn

H.Nguyên - H.Thu - M.P 29/06/2019 23:00

Thông tin cập nhật tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Đến khoảng 20h00 tối ngày 28/6/2019, sau khi đám cháy rừng ở gần hành lang đường dây 500 kV tại khu vực thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên – Huế) được cơ bản khống chế, các đơn vị Truyền tải điện đã khẩn trương kiểm tra 4 khoảng cột (từ 1526 đến 1529) với chiều dài hơn 1 km đường dây 500 kV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh.

Theo EVN, qua kiểm tra tại hiện trường cho thấy, đoạn đường dây 500 kV này vẫn đủ điều kiện để tiếp tục vận hành an toàn và đường dây đã được đóng điện trở lại lúc 21h00.

Về tình hình cung cấp điện cho phụ tải, EVN cho hay, đến 23h58 ngày 28/6/2019 toàn bộ các phụ tải ở cả miền Bắc và miền Trung đã được khôi phục cung cấp điện hoàn toàn. EVN sẽ liên tục theo dõi sát diễn biến thời tiết nắng nóng cũng như tình trạng nguồn điện, lưới điện để cố gắng cung cấp điện tối ưu nhất có thể, đồng thời đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Với tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng, nước về các hồ thuỷ điện thấp, tình hình thiếu than và khí vẫn nghiêm trọng, do đó việc cung cấp điện trong thời gian tới vẫn còn tiếp tục khó khăn.

Cũng trong ngày 29/6, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế Nguyễn Đại Anh Tuấn cho biết, vào khoảng 1 giờ rạng sáng ngày 29/6 tất cả các đám cháy rừng ở Thừa Thiên-Huế đã được dập tắt.

Hiện Kiểm lâm đang cùng các chủ rừng tiến hành kiểm kê nên chưa thể nắm được chính xác số diện tích rừng đã bị cháy. Ưu tiên của Chi cục Kiểm lâm vẫn là canh chừng cháy có thể xuất hiện, vì Thừa Thiên-Huế đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài chưa từng thấy.

Theo ghi nhận từ hiện trường, vào lúc 11h30 ngày 28/6, tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy xuất hiện nhiều đám cháy, chủ yếu là ở những khu vực trồng rừng của dân. Về nguyên nhân, theo một số người dân, Thủy Phương là nơi có căn cứ quân sự của Mỹ ở Ấp 5, sau chiến tranh dù đã được rà phá, tháo dỡ nhưng ở một số đồi hoang vẫn còn bom, đạn sót lại và do nắng nóng, có thể một trong số này phát nổ gây cháy.

Ngoài Thủy Phương, trên địa bàn thị xã Hương Thủy, rừng đã bị cháy ở Phú Sơn, Thủy Châu (chủ yếu là rừng kinh tế) và rừng thông do Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý. Còn tại thị xã Hương Trà, cháy rừng đã xuất hiện ở phường Hương Hồ.
* Ngày 29/6, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, liên quan đến vụ cháy rừng thông ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân), đơn vị đang tạm giữ một đối tượng để điều tra. Khi có kết quả điều tra, Công an huyện Nghi Xuân sẽ thông tin cụ thể.

Vụ cháy xảy ra khoảng 13h ngày 28/6, ở rừng thông thuộc tiểu khu 92 (thuộc địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân). Thời tiết phức tạp khiến việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phải huy động gần 1.000 người cùng nhiều phương tiện cứu hỏa chuyên dụng để dập lửa. Tuy nhiên, phải đến 23h đêm cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế.

2h sáng hôm sau (29/6) đám cháy tiếp tục bén lửa bốc lên, nguy cơ lan sang địa phận xã Xuân Hồng (Nghi Xuân). Thời điểm xảy ra đám cháy, hơn 100 hộ dân ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An phải di dời khẩn cấp, nhiều tài sản của dân cũng được sơ tán. Do ngọn lửa áp sát nên cửa hàng xăng dầu Xuân An (Công ty xăng dầu Hà Tĩnh) cũng phải di dời, phòng trường hợp lửa táp.

Cuối giờ chiều ngày 29/6, hàng nghìn chiến sĩ PCCC của huyện Hà Tĩnh, Nghệ An, lực lượng bộ đội, kiểm lâm và người dân vẫn tiếp tục dập lửa.

*

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng cháy rừng, ngày 29/6, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi các Bộ, ngành và địa phương về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lưới điện 500 kV vẫn an toàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO