Mưa lớn ở Tây Nguyên: Nhiều địa phương chìm trong biển nước

Thùy Trang – Ánh Dương 09/08/2019 08:00

Trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên liên tục có mưa to đến rất to, cùng với dông lốc, gió mạnh tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nam Tây Nguyên như ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Mưa lớn cùng với một số nhà máy thủy điện xả lũ đã làm cho hàng trăm nhà dân bị ngập sâu trong biển nước, hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập sâu, nhiều tuyến đường hư hỏng, hàng nghìn gia súc gia cầm bị chết…thiệt hại ước tính khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

Mưa lớn ở Tây Nguyên: Nhiều địa phương chìm trong biển nước

Bộ đội Biên phòng giúp người dân di dời đến nơi an toàn.

Đại tá Phạm Hữu Chiến - Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn có mưa lớn, khẩn trương giúp dân sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn. Một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được bố trí ăn ở tại một số đồn biên phòng.

Trở lại vùng “rốn” lũ huyện Ea Súp, mặc dù mưa có ngớt, nước đã rút đi nhiều, nhưng trên gương mặt của những người dân nơi đây vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi chứng kiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về quá nhanh. Theo báo cáo từ UBND huyện Ea Súp cho biết: Ngay từ 5h sáng ngày 7/8, huyện đã huy động hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tại chỗ để tổ chức di dời người cùng tài sản của người dân đến vùng an toàn. Tại các xã Ia Lốp, Ia T’Mốt hầu hết các thôn đều bị ngập, bị cô lập. Riêng xã Cư M’Lan nước ngập sâu trên tỉnh lộ 1, các phương tiện không thể di chuyển được.

Ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng phòng NNPTNT huyện Ea Súp cho biết, từ chiều và tối 7/8, nước tại các sông suối Ea Súp, Đắk Bùng, Cư K’Bang và sông Ea H’Leo dâng cao. Ở những vùng chiêm trũng bị ngập sâu trong nước. Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 30.000 hộ dân bị cô lập do các tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt nhiều đoạn. Lực lượng chức năng đã chia ra nhiều tổ di dời người dân có nhà bị ngập đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài làm 6.010 ha cây trồng bị hư hỏng, ngập lụt 585 ngôi nhà, làm chết gần 1.400 con gia súc, gia cầm;…thiệt hại ước tính 700 tỷ đồng.

Sáng 8/8, ông Ngô Minh Đức – Chủ tịch UBND xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa có một người dân bị nước cuốn trôi khi lội ra suối trong lúc trời mưa lớn. Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Trung Tùng (SN 1959, trú tại thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp). Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, mọi người phát hiện thi thể ông Tùng cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 3km.

Còn tại Đắk Nông, ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết: Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa to gây ngập cục bộ tại một số địa phương. Qua thống kê sơ bộ tại huyện Cư Jút hiện đang có khoảng 1.000 ha cây trồng bị ngập úng, hư hỏng 700 ha hoa màu và 40 ngôi nhà ngập trong nước. Còn tại huyện Đắk Rlấp, 400 ha cà phê, hồ tiêu bị hư hỏng, 20 nhà dân bị ngập lụt. Tại huyện Tuy Đức, mực nước đang lên rất nhanh, có nguy cơ xảy ra lũ quét. Nhiều tài sản của người dân và gia cầm bị cuốn trôi, nhiều tuyến giao thông liên xã bị ách tắc.

Chiều ngày 8/8, lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) xác nhận, cơ quan chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Hiệu (SN 1991), cùng vợ là chị Phạm Thị Yến (SN 1994) và con gái sinh năm 2017 bị đất đá vùi lấp. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày tại thôn 14 (xã Đắk Sin) bất ngờ xảy ra sạt lở vùi lấp cả gia đình anh Hiệu.

Lâm Đồng cũng xuất hiện mưa trên diện rộng cùng lũ quét làm ngập hàng trăm ngôi nhà cùng hàng ngàn hecta lúa, cây trồng ở huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai... Nhiều tuyến giao thông bị nước lũ nhấn chìm, gây sạt lở khiến việc đi lại của người dân cũng như công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Không chỉ có mưa lũ lớn ở các huyện, mà ngay TP Đà Lạt cũng nhiều tuyến đường đang bị ngập sâu. Tại TP Bảo Lộc, do mực nước suối Đại Lào dâng cao, chảy xiết đã khiến 1 công an viên bị nước cuốn trôi khi đang giúp dân chống lũ. Đó là anh Hoàng Minh Tú (SN 1969), công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 8/8, tỉnh đã có hàng trăm căn nhà bị ngập trong nước; hơn 1.000 ha cây trồng bị hư hỏng. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung toàn lực giúp người dân sơ tán ra khỏi các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời triển khai trực 24/24 giờ để sẵn sàng chủ động ứng phó khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

Nước ở nhiều hồ thủy điện vẫn ở mức thấp

Mặc dù hoàn lưu bão số 3 Wipha gây mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tục trong các ngày từ 2/8 đến 5/8 vừa qua, nhưng nước về các hồ thủy điện cải thiện không đáng kể. Thậm chí các hồ ở khu vực ít chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão vẫn ở mức nước rất thấp, thậm chí còn dưới cả mực nước chết. Hiện chỉ có một số hồ chứa thủy điện từ khu vực tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đã tích nước lên đáng kể như Bản Vẽ (tăng 14.3 m), Hủa Na (tăng 14.3 m), Cửa Đạt (tăng 5.3 m) và Trung Sơn (tăng 7.3 m). Đối với các hồ thủy điện miền Trung và Nam hiện vẫn ở mực nước thấp mặc dù đã bước vào giai đoạn mùa lũ được hơn 1 tháng.

V.H.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lớn ở Tây Nguyên: Nhiều địa phương chìm trong biển nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO