Nghệ An trong tâm bão

Điền Bắc 17/07/2017 21:43

Bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh lúc rạng sáng ngày 17/7, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là tại Nghệ An. Thông tin ban đầu cho biết, tại Nghệ An, bão số 2 đã làm 3 người chết, 1 tàu vận tải chở hàng bị chìm làm 13 thuyền viên mất tích. Chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 người, trong đó có 2 người chết, 4 người vẫn còn mất tích.

Người dân xử lý mái tôn bị gió thổi bay. (Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN).

Từ 21h tối 16/7, tại Nghệ An đã xuất hiện gió lớn, giật mạnh cho tới hơn 2h sáng 17/7. Sức gió mạnh khiến cho cây cối gãy đổ, dây điện bị chập đứt, nhiều lều quán bị tốc, hư hỏng. Nhiều nơi ở Nghệ An và TP Vinh bị mất điện trên diện rộng làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị chu đáo nhưng thiệt hại do bão số 2 ở Nghệ An vẫn rất nghiêm trọng. Hầu hết các huyện của Nghệ An đều bị thiệt hại sau khi bão đi qua. Tại các huyện như Tân Kỳ, tính đến 8h30 ngày 17/7, toàn huyện có 250 nhà dân, 150 dàn mát bị tốc mái; 850 cột điện bị gãy, đổ gây mất điện trên diện rộng; 750 ha cây cao su thời kỳ khai thác, 450 ha cây keo, 900 ha mía, ngô bị đổ, gãy; gần 15 vạn ngói bị hư hỏng.

Tại huyện Yên Thành bão số 2 đã làm 1.100 ngôi nhà, trường học trên địa bàn huyện bị tốc mái, 5 ngôi nhà bị sập; 350 cột điện bị gãy đổ; trên 800 ha lúa, ngô, rau màu bị gãy đổ, ao cá, hồ cá bị ngập; trên 500 ha rừng bị gãy đổ. Đặc biệt có 3 người bị thương do sửa chữa lại nhà ở; toàn bộ hệ thống điện thắp sáng trên địa bàn bị mất trong thời gian dài.

Một cổng chào lớn bị bão quật đổ.

Ảnh hưởng cơn bão số 2, tại Quế Phong hiện đang mưa rất to. Bước đầu cập nhật tình hình thiệt hại mưa lũ từ đêm qua, huyện có hơn 60 ngôi nhà, trường học bị sập và tốc mái, riêng tại xã Tri Lễ có 57 nhà bị tốc mái, 2 nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều ruộng lúa, hoa màu, ao cá bị lũ cuốn trôi. Các con sông, suối, nước dâng cao, làng bản nằm 2 bên suối bị cô lập hoàn toàn. Ngay tại thành phố Vinh, cơn bão quần thảo liên tục trong 3 giờ liền gây mất điện trên diện rộng, nhiều cây xanh bị gió làm bật gốc, chắn ngang đường gây ách tắc giao thông.

Đặc biệt, trên vùng biển Cửa Lò có 1 tàu bị lật úp và 2 tàu bị mắc cạn. Tàu bị lật úp mang biển hiệu BTV 26, chở 4.700 tấn hàng than, trên tàu có 13 thuyền viên, hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 người, trong đó có 6 người còn sống, 1 người chết, 6 người đang mất tích. Cũng do ảnh hưởng của con bão số 2, tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cũng có một người chết, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Mai (48 tuổi) trú tại khối 8, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, do xà mái tôn bị sập đè vào người.

Huy động phương tiện máy móc dọn dẹp cây xanh gãy đổ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 2 tỉnh Nghệ An bị thiệt hại ban đầu gồm 2.872 nhà, quán bị tốc mái, 152 cột điện bị đổ gãy, 350 ha cây keo bị đổ, hơn 10 ngàn cây xanh bị gãy đổ, bật gốc, 250ha ngô bị ngập, 2.000 ha vừng bị đổ, 370ha dưa bị ngập, lúa hè thu bị ngập 4550 ha; các công trình hạ tầng như: sạt lở đê kè, hư hỏng các tuyến đường giao thông, hạ tầng khác…

Mặc dù chưa có thiệt hại về người tại địa bàn huyện Tương Dương, nhưng tại xã Tam Hợp có 1 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều ha lúa bị ngập, đường từ trung tâm huyện vào xã bị chia cắt do mức nước dâng cao. Tại huyện Anh Sơn, ở xã Tào Sơn, bão số 2 đã làm tốc mái trạm y tế xã, sập mái trường tiểu học, nhiều cây cổ thụ bị gãy đổ ngổn ngang, thiệt hại về hoa màu rất lớn. Tại huyện Con Cuông, thông tin từ xã Thạch Ngàn cho biết trên địa bàn bản Thanh Bình và Thạch Tiến có 3 nhà bị cây đổ gây hư hại nặng. Tuyến đường Yên Khê đi Môn Sơn, Lục Dạ có nhiều cây cối gãy đổ gây cản trở giao thông. Nước từ núi tràn vào nhà dân. Còn tại huyện Quế Phong, mưa lớn làm nước lũ dâng cao ngập nhiều con đường lớn; nhiều nhà ven khe suối bị sạt lở nghiêm trọng.

Bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, nhiều công trình tập thể cũng bị hư hỏng. (Ảnh: Bắc Vũ).

Đối với vụ chìm tàu vận tải VTB 26, trao đổi với báo chí, ông Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 trong số 13 người bị nạn trên tàu chở than. Tuy nhiên, 2 thuyền viên đã tử vong, 7 thuyền viên còn lại sức khỏe yếu, đã được lực lượng cứu hộ đưa về Bệnh viện đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các địa phương ven biển phải ưu tiên tập trung cho công tác tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tranh thủ lúc còn sáng trời, thời tiết thuận lợi. Lực lượng cứu hộ đã điều 7 chiếc tàu cỡ lớn gồm tàu quân sự, cảnh sát biển và cả tàu hàng để bằng mọi giá phong tỏa khu vực chiếc tàu than gặp nạn, để khẩn cấp tìm kiếm những người mất tích còn lại. Việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do sóng biển vẫn hết sức dữ dội, gió trên biển mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An trong tâm bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO