Quảng Bình: Khởi công xây dựng 58 nhà bè vượt lũ ở xã Tân Hóa

Xuân Thi 12/11/2019 20:22

Ngày 12/11, tại xã Tân Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với huyện Minh Hóa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 58 nhà bè vượt lũ cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Tân Hóa.

Quảng Bình: Khởi công xây dựng 58 nhà bè vượt lũ ở xã Tân Hóa

Lễ khởi công xây dựng 58 ngôi nhà bè vượt lũ cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Tân Hóa.

Đây là hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trước thực tế, xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là một trong những địa phương vùng rốn lũ ở tỉnh Quảng Bình… Gần đây nhất vào đầu tháng 9 năm 2019, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, xã Tân Hóa đã bị ngập sâu, chia cắt.

Nhằm giúp các hộ nghèo đảm bảo an toàn về người và tài sản trong mùa mưa bão, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Ban Cứu trợ tỉnh đã trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ xây dựng 58 nhà bè vượt lũ cho 58 hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Tân hóa, huyện Minh Hóa.

Quảng Bình: Khởi công xây dựng 58 nhà bè vượt lũ ở xã Tân Hóa - 1

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đến thăm hộ gia đình vừa làm nhà bè vượt lũ.

Trong đó, hỗ trợ 12 hộ nghèo mỗi hộ 30 triệu đồng; 46 hộ cận nghèo mỗi hộ 20 triệu đồng; tổng kinh phí hỗ trợ 58 nhà bè vượt lũ tại xã Tân Hóa là 1,28 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Hóa.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm một số hộ gia đình vừa được Khối cơ quan Tài chính tỉnh hỗ trợ xây dựng 10 nhà bè vượt lũ với số tiền 300 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Khởi công xây dựng 58 nhà bè vượt lũ ở xã Tân Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO