Quảng Bình: Trắng đêm đón nhận công dân vào địa điểm cách ly

Quảng Nghĩa 26/03/2020 17:36

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, y tế, quân đội ở tỉnh Quảng Bình đã trắng đêm kiểm soát chặt chẽ công dân nhập cảnh, khai báo y tế, đồng thời hướng dẫn, đón nhận về nơi cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid -19.

Quảng Bình: Trắng đêm đón nhận công dân vào địa điểm cách ly

Công dân trở về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng cao.

Từ 0h đến 2h sáng ngày 26/3, tại Trung tâm cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (đóng tại trụ sở Ban CHQS huyện Tuyên Hóa cũ) ồn ào tiếng người. Trời đẫm sương, dưới ánh đèn vàng, cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, biên phòng kiên trì hướng dẫn, tiếp nhận 100 công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan và Lào về nước cách ly.

Chị Nguyễn Thị A (quê Quảng Bình) cho biết: “Mặc dù đêm khuya nhưng cán bộ, chiến sĩ, y tế ở địa điểm cách lý rất tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi đến nơi đến chốn. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình và mọi người, chúng tôi đã tuân thủ việc đeo khẩu trang và rửa tay khô sát khuẩn trên suốt chặng đường”.

Thông tin tại địa điểm cách ly huyện Tuyên Hóa cho biết, 100 công dân cách ly tập trung ở đây quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Dương, Yên Bái, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Bình. Họ được nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Trong khi đó vào rạng sáng ngày 26/3, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tiếp nhận 83 trường hợp vào cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện. Các trường hợp vào cách ly là các du học sinh, người lao động từ Lào và Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Quảng Bình: Trắng đêm đón nhận công dân vào địa điểm cách ly - 1

Cán bộ y tế tiếp nhận công dân cách ly vào rạng sáng ngày 26/3.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên việc tiếp nhận công dân được tiến hành nhanh chóng, gọn gàng, bảo đảm đúng các trình tự, thủ tục cần thiết đối với người thuộc diện cách ly theo dõi. Tại đây, cán bộ đã tiến hành kê khai thông tin cá nhân, phiếu thông tin dịch bệnh, đo thân nhiệt; đăng ký tạm trú, tạm vắng; cấp phát các loại nhu yếu phẩm cần thiết và ổn định nơi ở cho công dân.

Được biết, để sẵn sàng cho việc đón vào cách ly tập trung số lượng lớn công dân từ Lào, Thái Lan trở về quê hương qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đã thành lập 20 địa điểm cách ly y tế tập trung.

Ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế Quảng Bình) chia sẻ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, quân đội đã căng mình để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Tại các khu cách ly tập trung, cán bộ y tế và lực lượng chức năng luôn ứng trực 24/24 để theo dõi sức khỏe và xử lý những tình huống khẩn cấp trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Trắng đêm đón nhận công dân vào địa điểm cách ly

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO