Tri thức trẻ vì giáo dục 2017: Vinh danh 10 công trình, sáng kiến xuất sắc

Phạm Quý 10/11/2017 09:15

Đêm trao giải đã vinh danh 10 công trình, sáng kiến xuất sắc nhất. Trong đó, có 3 công trình, sáng kiến được trao giải ấn tượng nhất do hội đồng bình chọn.


Ông Bùi Quang Huy - Bí thư BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao giải.

Tối 9/11 tại Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ trao giải “Tri thức trẻ vì giáo dục 2017” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GD&DT phối hợp tổ chức.

Nhằm đổi mời phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục và cổ vũ tinh thần cho thanh niên và đội ngũ tri thức trẻ lao động và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước bằng các công trình, sáng kiến, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục 2017” đã thu hút đông đảo đội ngũ các đoàn viên, thanh niên ưu tú tham gia cống hiến và thể hiện tài năng qua những tác phẩm của mình.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Bùi Quang Huy - Bí thư BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói: “Trong những năm vừa qua, các cấp bộ đoàn và ngành giáo dục đã rất quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động để phát huy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, học sinh, sinh viên. Các hoạt động thiết thực đó đã cổ vũ, khuyến khích thanh niên đặc biệt là đội ngũ tri thức trẻ đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua những công trình, sáng kiến đổi mới công tác giáo dục, sáng tạo, sáng chế, các công cụ giảng dạy và học tập, các công trình nghiên cứu khoa học để mong sao có thể đáp ứng được những mong mỏi về một nền giáo dục chất lượng cao và toàn diện”.


Bà Lâm Phương Thanh (áo xanh) – UV TƯ Đảng, Phó Trưởng BTG TƯ trao giải cho 3 giải thưởng cao quý nhất của chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục 2017”.

Sau hơn 5 tháng triển khai, chương trình đã tiếp nhận tổng cộng 329 công trình, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ đến từ 54 tình, thành phố trong cả nước, ở nước ngoài có công trình của các tác giả đến từ Thái Lan và Hungary.

Đêm trao giải đã vinh danh 10 công trình, sáng kiến xuất sắc nhất. Trong đó, có 3 công trình, sáng kiến được trao giải ấn tượng nhất do hội đồng bình chọn gồm: Công trình “Nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom” của nhóm tác giả đến từ Hà Nội; sáng kiến “Phổ biến thí nghiệm Vật Lý” của tác giả Nguyễn Trường Vũ đến từ Thừa Thiên - Huế và công trình “Full – Look, phần mềm học song ngữ phát triển năng lực toàn diện” của nhóm tác giả Trần Thị Mai Phương, Lê Thị Thu Ngân đến từ Hà Nội. Ngoài ra, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục 2017” đã trao 2 giải thưởng hỗ trợ kinh phí thực hiện cho 2 công trình, sáng kiến có tính thực tiễn cao, có khả năng áp dụng vào cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tri thức trẻ vì giáo dục 2017: Vinh danh 10 công trình, sáng kiến xuất sắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO