Trường Đại học Tây Đô kỷ niệm 10 năm thành lập, phát triển

Lê Quốc Khánh 09/03/2016 06:33

Ngày 9/3, Trường Đại học Tây Đô tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển.

Trường Đại học Tây Đô kỷ niệm 10 năm thành lập, phát triển

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Trường Đại học Tây Đô
đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm học đầu tiên 2006-2007, trường có 1.200 sinh viên, học sinh ở bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, đến năm học 2016-2017, Trường tuyển sinh và đào tạo 2 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 18 chuyên ngành ở bậc đại học, 9 ngành bậc cao đẳng, 9 ngành bậc trung cấp chuyên nghiệp chính quy với 28.000 sinh viên, học sinh đang theo học. Ngoài ra, Trường còn đào tạo các ngành liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học, trung cấp lên đại học, tuyển sinh văn bằng 2 và tuyển sinh các ngành đào tạo hệ vừa làm vừa học.

10 năm qua, đã có 17.249 người ở các trình độ thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp trong đó 70% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm. Trường hiện có 547 cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đó 80% đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Trường luôn tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học lên cao học hay thực hiện nghiên cứu sinh.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Tây Đô luôn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của trường qua đó đã có 29 đề tài nghiên cứu cấp trường và 31 đề tài các cấp ở ngoài Trường, hơn 300 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí; 19 giáo trình đã được thông qua hội đồng nghiệm thu cấp Trường.

Trường đầu tư hơn 250 tỉ đồng xây dựng dãy nhà học F có kết cấu 1 trệt 5 lầu, diện tích sàn hơn 17.000m2 chuẩn bị đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2016 này cùng với các công trình nhà học chữ U có kết cấu 1 trệt 3 lầu; 3 dãy phòng học khu tầng trệt và các hạng mục phụ trợ khác như phòng thí nghiệm thực hành, hội trường trung tâm, khu nhà nghỉ giảng viên... tổng diện tích sử dụng hơn 59.000m2.

Trong 5 năm tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2025, Trường Đại học Tây Đô tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng tuyển sinh phù hợp với sự phát triển xã hội, thường xuyên chỉnh lý và cập nhật giáo trình giảng dạy, chú trọng đến chuẩn đầu ra của sinh viên, nâng cao đào tạo kỹ năng mềm, chuẩn Tiếng Anh, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập; tăng cường thực hành tập huấn kỹ năng nghề nghiệp, đưa chất lượng đào tạo là vai trò hàng đầu của sự phát triển nhà trường. Trường tuyển chọn các giảng viên có chuyên môn khá giỏi, có kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Đầu tư thêm về tài chính xây dựng cơ sở vật chất như: Thư viện điện tử; Khu thực hành, phòng thí nghiệm; Khu ký túc xá, sân bóng đá, sân bóng chuyền, nhà thi đấu đa năng… để đến 2025 đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất toàn hệ thống Trường với tổng mức khoảng 200 tỉ đồng. Trường đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các nước trong khu vực; Liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Trường Đại học Tây Đô đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Đại học Tây Đô kỷ niệm 10 năm thành lập, phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO