Vệt nước biển màu vàng ở Huế là do một loài tảo gây ra

Bình Nguyên 31/03/2017 07:20

Ngày 30/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên - Huế công bố nguyên nhân gây ra hiện tượng xuất hiện các vệt nước màu vàng tại vùng biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc).

Dải nước đỏ bị sóng biển đánh dạt vào vùng biển cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế) vào ngày 23/2 (Ảnh: Tuổi trẻ).

Theo đó, nguyên nhân bước đầu được xác định là do sự xuất hiện và phát triển mạnh của loài tảo Giáp Gonyaulax polygramma, gây ra hiện tượng tảo nở hoa (thủy triều đỏ) khiến nước biển đổi màu, có mùi tanh hôi.

Hiện tượng này cũng dẫn đến giảm nồng độ oxy trong nước ở một số thời điểm, làm cho thủy sản trong khu vực có hiện tượng nổi trên bề mặt.

Sở Tài nguyên Thừa Thiên - Huế cho hay, qua quan trắc, hầu hết các thông số đều đảm bảo giới hạn cho phép, ngoại trừ các vị trí tại bến cảng Chân Mây có giá trị thông số amoni (NH4+); hàm lượng tổng chất rắn lở lửng (TSS) vượt quy định liên quan.

Trước đó, ngày 23/3, người dân ở xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) chứng kiến vùng nước ven biển, gần cảng Chân Mây - Lăng Cô bỗng chuyển màu vàng lạ, sờ vào thấy nhờn.

Dải nước màu vàng xuất hiện vào lúc sáng sớm gần bờ biển và kéo dài thành dải đặc quánh, có mùi tanh khá rộng khiến cho nhiều người dân hoang mang. Đến sáng 24/3, người dân nơi đây đã phát hiện nhiều cá chết ở khu vực luồng lạch sông, gần nơi xuất hiện vùng nước màu vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vệt nước biển màu vàng ở Huế là do một loài tảo gây ra

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO