Vụ xe tư nhân gắn biển xanh: Sớm công khai kết luận thanh tra

M.Loan (ghi) 13/06/2016 08:35

Ngày 12/6, trao đổi với ĐĐK về chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Văn phòng Trung ương Đảng truyền đạt qua công văn số 1200-CV/VPTW, về vụ việc “xe tư nhân gắn biển xanh” tại Hậu Giang, ông Lê Như Tiến, ĐBQH khóa XIII cho rằng: Chỉ đạo của Tổng Bí thư là rất nhanh và kịp thời và cơ quan chức năng cần sớm có câu trả lời cho dư luận rõ. 

Vụ xe tư nhân gắn biển xanh: Sớm công khai kết luận thanh tra

Ông Lê Như Tiến phát biểu tại diễn đàn Quốc hội. Ảnh: TTO.

Theo ông Lê Như Tiến, vụ việc đã làm “nóng”dư luận trong những ngày qua. “Đánh giá về việc này tôi thấy các cụ ta xưa có câu rất hay: “Mập mờ đánh lận con đen”; còn bây giờ, ông Phó Chủ tịch tỉnh đã “Mập mờ đánh lận trắng - xanh”, ông Tiến ví von. Chúng ta đều đã biết, biển xe công là biển xanh, biển xe quân đội là biển đỏ còn biển xe tư nhân là biển trắng; như thế có nghĩa là ông Phó Chủ tịch tỉnh đã mập mờ dán mác công vào biển số xe với một động cơ nào đó. Động cơ đó là gì nếu không phải là để qua mặt các cơ quan chức năng, coi đây là xe công và cũng nói với dư luận xã hội đây là xe công mà Nhà nước trang bị cho tôi; theo cái kiểu lập lờ hay mập mờ.

Theo ông Tiến, vấn đề ở đây không phải là “biển xanh” hay “biển trắng” mà là sự trung thực của cán bộ. Đặc biệt là một cán bộ lên đến cấp bậc Phó Chủ tịch tỉnh và lại vừa được trúng cử vào ĐBQH khóa XIV.

“Với một người bình thường thì trung thực đã là một đức tính cần có; với cán bộ, tôi thấy trung thực là yếu tố quan trọng nhất, huống hồ đây lại là một cán bộ thuộc loại đầu ngành của tỉnh và lại còn là đại biểu của dân. Cán bộ đã không trung thực với chính mình thì làm sao trung thực với dân, làm sao hoàn thành được nhiệm vụ lo cho dân và vì dân được”- ông Tiến bày tỏ, đồng thời cho rằng, với vụ việc này, Tổng Bí thư đã có chỉ đạo rất nhanh và kịp thời; các cơ quan chức năng đã vào cuộc.

“Đây chính là phản ứng nhanh của các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan quản lý- tôi cho đây là điều rất tốt”- ông Tiến nói và bình luận: “Từ vụ việc này, tôi thấy giá như những vụ việc dư luận bức xúc mà các ngành, các địa phương đều phản ứng nhanh như thế thì rõ ràng xã hội sẽ chuyển động theo hướng tích cực; tham nhũng có thể sẽ được hạn chế”.

Ông Tiến cũng cho rằng, qua vụ việc này thấy cần xem xét lại quy trình cơ quan chức năng cấp biển xanh cho một chiếc xe tư nhân (đã có biển). Đó là chưa kể đến xuất xứ của chiếc xe này như thế nào, mượn của ai hay là của chính người đó. Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ, tiền ở đâu để mua một chiếc xe như thế.

“Cũng cần nói thêm, qua thông tin đại chúng, tôi được biết thời kỳ làm ở PVC (Tổng công ty Xây lắp dầu khí), với vai trò lãnh đạo, công ty của ông đã thua lỗ nặng nề. Cũng qua đây, tôi đề nghị cần xem lại quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; liệu có phải đây là sự luân chuyển để “cắt nợ”, “chạy nợ” hay “trốn nợ” không? Con số nợ đã lên đến 3.200 tỷ đồng thế mà không những không bị xử lý lại còn lên chức cao hơn; và lại được vào vị trí đại diện cho dân”- ông Lê Như Tiến nói và nhấn mạnh, cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ, sớm tìm ra câu trả lời và nếu quả có những vấn đề như nêu trên thì phải xử lý cán bộ; kể cả việc làm rõ có hay không món nợ khổng lồ như truyền thông nêu cũng như làm rõ cả quy trình bổ nhiệm. Dư luận xã hội chờ đợi kết luận công khai, minh bạch, nghiêm túc của các cơ quan chức năng.

“Từ vụ việc này, tôi thấy cũng đặt ra vấn đề công tác giám sát, quản lý, kiểm tra đối với cán bộ còn lỏng lẻo. Vì thế nên nhiều cán bộ còn tự tung tự tác- đây là bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý, giám sát, kiểm tra cán bộ, đảng viên. Và thêm vào đó, còn một bài học nữa trong công tác quản lý, đề bạt, luân chuyển cán bộ, cần phải làm hết sức nghiêm túc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ xe tư nhân gắn biển xanh: Sớm công khai kết luận thanh tra

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO