Vườn quốc gia Tràm Chim: Ngăn ngừa 4 loài sinh vật ngoại lai xâm hại

N.T. 04/07/2016 10:09

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại tại vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, giai đoạn 2016 - 2020.

Đó là 4 loài sinh vật ngoại lai gồm cây mai dương, bèo Nhật Bản, cá lau kiếng và ốc bươu vàng. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ ngành huyện, vườn quốc gia và các xã vùng đệm trong việc kiểm soát, ngăn ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại ở vườn quốc gia Tràm Chim; hạn chế sự xâm lấn của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại vào bên trong vườn quốc gia nhằm bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất ngập nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vườn quốc gia Tràm Chim: Ngăn ngừa 4 loài sinh vật ngoại lai xâm hại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO