Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ TNGT làm 4 người chết ở Ninh Bình

Đình Minh 14/06/2022 12:12

Trong số 4 người tử nạn sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại TP Ninh Bình có 3 người quê ở Nghệ An và 1 người ở Ninh Bình. Về nguyên nhân xảy ra tai nạn, Cục CSGT (Bộ Công an) xác định do tài xế xe khách không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào nút giao.

Trưa ngày 14/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát đi thông tin chính thức về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trong diễn ra vào tối ngày 13/6 tại phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình.

Đã có 4 người chết, 5 người bị thương sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại TP Ninh Bình.

Cụ thể, vào hồi 23h50’ ngày 13/6, tại km 265+570 QL 1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) thuộc phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành đã xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam (70 tuổi, trú phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển (đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến QL 1A rẽ trái về hướng Hà Nội) và xe ô tô khách giường nằm BKS 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (38 tuổi, trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển (đi trên QL 1A hướng Hà Nội – Thanh Hoá).

Vụ tai nạn trên đã làm 4 người chết, gồm: Vũ Minh Tam (70 tuổi, trú phường Nam Bình); Phan Uy Vũ (12 tuổi); Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi) và Nguyễn Tài Thái (22 tuổi, đều trú huyện Đô Lương, Nghệ An).

Cục CSGT (Bộ Công an) xác định tài xế xe khách không giảm tốc độ, không quan sát khi vào nút giao.

5 người bị thương gồm: Lê Đức Hảo (19 tuổi); Hoàng Tiến Thạch (22 tuổi); Nguyễn Quốc Nhàn (45 tuổi), đều trú ở huyện Đô Lương; Vũ Thị Lơn (80 tuổi); Vũ Thị Lan (63 tuổi) cùng trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 2 phương tiện, 1 cột đèn chiếu sáng và 1 cột đèn tín hiệu hư hỏng.

Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Ngọc Sáng (lái xe khách) không có nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể.

Trong báo cáo ban đầu về vụ việc, Cục CSGT (Bộ Công an) xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế xe khách không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào nút giao.

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Nghệ An, trước khi rời bến, trên xe khách có 35 hành khách.

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Nghệ An, trong đêm 13/6, chiếc xe khách 37B-028.06 đi theo hành trình từ Bến xe Nước Ngầm về Đô Lương. Trên xe có 35 người, vận tốc xe ngay trước lúc xảy ra tai nạn là 64 km/h. Theo định vị và thông số thiết bị giám sát hành trình báo về, xe chạy quá tốc độ 4 km/h.

Qua nhận định ban đầu, chiếc xe khách này không được phép lưu thông vào TP Ninh Bình. Có thể chiếc xe trên đã lợi dụng đêm tối để đi vào thì xảy ra vụ TNGT trên.

Thông tin từ hệ thống đăng kiểm, chủ phương tiện của xe khách gặp nạn là Hoàng Đình Hoàn (49 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ TNGT làm 4 người chết ở Ninh Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO