Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn đường sắt tại Hải Dương

Theo Vietnamplus 14/03/2019 07:50

Công an thành phố Hải Dương đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ôtô 4 chỗ khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn đường sắt tại Hải Dương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN.

Tối 13/3, Công an thành phố Hải Dương đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt thương tâm vào chiều 13/3 tại địa bàn phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là anh Đoàn Văn Sơn, 25 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và bà Lê Thị Đỉ, 66 tuổi, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Nạn nhân bị thương là anh Lê Văn Lợi, 27 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, bị chấn thương vùng đầu hiện đã được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cứu chữa.

Hai nạn nhân Trần Trung Hải, 23 tuổi, trú tại xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và Đoàn Văn Trà, 27 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đoàn Văn Trà và Đoàn Văn Sơn là hai anh em.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 13/3, tại đường ngang Km62+070, Quốc lộ 5 giao cắt với tuyến đường sắt Hà Hải, thuộc địa bàn phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, một vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu hỏa với ôtô đã xảy ra làm 5 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 34A-066.13 đang lưu thông theo hướng từ làng Vũ Xá, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương ra Quốc lộ 5, đến đoạn đường ngang giao cắt với đường sắt ở địa điểm nói trên đã va chạm với tàu khách LP8 chạy hướng Hải Phòng-Hà Nội.

Tàu hỏa đã kéo ôtô khoảng 200 m. Địa điểm xảy ra vụ va chạm không có gác chắn mà chỉ có đèn báo hiệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn đường sắt tại Hải Dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO