Xây công trình trái phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ

Hạnh Nguyên 19/04/2022 16:37

Sau khi khai thác lâm sản, “cạo trọc” rừng, chủ rừng (địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh) đã thuê người xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên khu đất rộng hơn 27 ha ở xã Nam Điền (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Đáng bàn, đây là đất rừng sản xuất đã quy hoạch chuyển sang rừng phòng hộ và được chuyển nhượng sai quy định.

Rừng phòng hộ "mọc" lên nhà, đường...

Sáng 19/4, từ TP Hà Tĩnh, dọc theo Tỉnh lộ 17 đến gần hồ chứa nước Bộc Nguyên (xã Nam Điền), chúng tôi tiếp cận khu đất rừng đầu nguồn rộng hơn 27,14 ha, nơi nhiều công trình không phép mọc lên giữa đất lâm nghiệp.

Bên ngoài công trình được rào bằng thép B40.

Hạt Kiểm lâm Thạch Hà (thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) xác định, khu đất này thuộc Khoảnh 1a, Tiểu khu 299a (thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền), là đất rừng sản xuất nhưng đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa vào quy hoạch rừng phòng hộ từ năm 2015.

Phía bên ngoài (mặt tiền Tỉnh lộ 17), chủ rừng đã làm cổng, hàng rào bằng thép B40 bao quanh. Bên trong, cả khu đồi rộng mênh mông đã bị “cạo trọc”, chỉ còn trơ lại đất đá lởm chởm.

Ngay trên rừng đầu nguồn hồ Bộc Nguyên, nhiều công trình không phép đã mọc lên, bất chấp các quy định nghiêm ngặt về việc quản lý tài nguyên đất, rừng.

Sáng 19/4, hàng chục công nhân cùng các máy móc đang đào xới, san ủi, gạt đất làm đường.

Nhiều máy móc cùng hàng chục công nhân đang đào xới.

Theo tìm hiểu của PV Báo Đại Đoàn Kết, trước đó (từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 3/2022), quá trình kiểm tra, kiểm soát bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Thạch Hà (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) phát hiện tại khu vực Khoảnh 1a, Tiểu khu 299a, người dân tổ chức khai thác lâm sản quy mô lớn.

Kiểm tra hiện trường, thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm m3 gỗ và củi đã được chủ rừng thuê người khai thác theo phương án được UBND xã cấp phép.

Cả 2 đợt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có sự bất thường nên lập biên bản về việc chủ rừng không lập bảng kê lâm sản và yêu cầu sau khi khai thác xong phải trồng lại rừng theo quy định.

“Chúng tôi lập biên bản, yêu cầu chủ rừng sau khi khai thác xong lâm sản phải trồng rừng tái sinh theo quy định nhưng họ không thực hiện, thậm chí ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp” - ông Lê Thanh Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thạch Hà bức xúc.

Chủ rừng đã san phẳng rừng keo rồi thuê người, phương tiện, máy móc vào đào xới, xây dựng hàng loạt công trình không phép trên đất lâm nghiệp.

Việc làm này nhiều lần bị lực lượng chức năng lập biên bản, đình chỉ xây dựng công trình nhưng chủ rừng không những không chấp hành mà còn có dấu hiệu thách thức lực lượng chức năng.

Cụ thể, ngày 24/3, tại Khoảnh 1, Tiểu khu 299a, lực lượng Kiểm lâm Thạch Hà kiểm tra, lập biên bản việc san lấp mặt bằng, xây lắp trạm biến thế của Công ty TNHH xăng dầu Nam Giang (người đại diện xây dựng công trình trên đất lúc đó là ông Phan Bá Lâm, trú xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng).

“Theo ông Phan Bá Lâm, người đại diện công ty cho biết, san lấp, múc đất, xây dựng trạm biến thế là để làm khu du lịch sinh thái” - trích nội dung biên bản ngày 24/3.

Đoàn kiểm tra kết luận và yêu cầu công ty múc đất, xử lý thực bì và trồng lại rừng đúng quy định, không được tự ý xây dựng các công trình khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, phần “cá nhân/tổ chức được kiểm tra” trên biên bản không có chữ ký…!?.

Tiếp đó, ngày 7/4, đoàn kiểm tra gồm đại diện Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Hà, UBND xã Nam Điền trực tiếp kiểm tra hiện trường. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện có 2 máy xúc gạt đất đang hoạt động.

Một ngôi nhà đã định hình thành nhiều phòng, móng nhà đã hoàn thiện, tường gạch được xây lên cao tầm 2,5 m, diện tích căn nhà khoảng 112 m2.

Không những vậy, những con đường rộng khoảng 6 m cũng được san gạt bằng phẳng, tạo lối đi xung quanh thửa đất, ngay sát hồ Bộc Nguyên. Ngoài ra, chủ rừng còn cho lắp đặt 1 trạm biến thế, dựng 20 cột điện bê tông, kéo đường dây điện…

Bị đình chỉ thì rào lại... xây tiếp?

Một ngày sau khi đoàn kiểm tra “bắt quả tang”, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục đến hiện trường, lập biên bản “đình chỉ việc xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp”.

Theo đó, vào lúc 9h15 ngày 8/4/2022, đoàn công tác gồm đại diện UBND xã, Công an xã Nam Điền, kiểm lâm viên, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đá Hàn (Hạt Kiểm lâm Thạch Hà), phát hiện tại Khoảnh 1a, Tiểu khu 299a có một tốp thợ xây đang xây dựng công trình nhà ở kiên cố trên đất lâm nghiệp khi chưa có các thủ tục pháp lý theo quy định.

Trạm biến áp cùng hàng chục cột điện đã dựng trên phần đất được xác định là quy hoạch rừng phòng hộ.

Quá trình kiểm tra, tại hiện trường, có 6 công nhân đang xây dựng công trình nhà ở với diện tích 6,5 m x 13 m, gồm 5 phòng. Tốp thợ do ông Nguyễn Đình Hùng (55 tuổi, trú thôn Trung Thành, xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều hành.

Ông Hùng cho hay, cuối tháng 3/2022, ông nhận thầu xây dựng công trình nhà ở nói trên từ ông Hải (trú tại TP Hà Tĩnh) sau đó cùng 5 người thợ cùng tiến hành xây dựng theo hợp đồng với ông Hải.

“Đoàn công tác yêu cầu ông Nguyễn Đình Hùng cùng tốp thợ dừng ngay việc xây dựng công trình trên đất quy hoạch mục đích lâm nghiệp cho đến khi được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền” - nội dung biên bản đình chỉ nêu rõ.

Theo lực lượng Kiểm lâm Thạch Hà, biên bản đình chỉ “chưa ráo mực”, các hoạt động trên khu đất nói trên tiếp tục được thi công.

“Giờ họ rào lại rồi thi công bên trong, không chấp hành, không phối hợp với lực lượng chức năng” - ông Lê Thanh Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thạch Hà cho hay.

Còn nữa…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây công trình trái phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO