Xây dựng Công đoàn Ban Tuyên giáo đoàn kết, vững mạnh

Tiến Đạt 31/03/2023 18:25

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ban Tuyên giáo đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi, xin ý kiến chỉ đạo của Chi ủy và lãnh đạo Ban trong việc tổ chức và phối hợp các hoạt động. Tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, sống giản dị, lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh Đại hội.

Tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, xây dựng Ban và cơ quan vững mạnh, Công đoàn Ban Tuyên giáo luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đoàn viên được kịp thời phản ánh, báo cáo lên công đoàn cấp trên và chi bộ, lãnh đạo Ban, đề xuất thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách như tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên theo học các lớp lý luận cao cấp, trung cấp; các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ ngắn hạn; nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, cử đi thi nâng ngạch, chế độ ốm đau, thai sản, chấm công, bình xét đi đua quý; động viên thăm hỏi khi đoàn viên công đoàn, ốm đau hay gia đình có việc hiếu, hỷ, sinh nhật; thông tin kịp thời về chủ trương khám sức khỏe định kỳ của cơ quan.

Đồng thời, Công đoàn Ban Tuyên giáo đã vận động đoàn viên công đoàn tập trung vào thực hiện phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao gắn với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo -Tận tụy - Gương mẫu”. Công đoàn Ban đã phát động trong đoàn viên phong trào “Vì một môi trường làm việc xanh-sạch-đẹp”, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đồng chí đoàn viên công đoàn trong sắp xếp các phòng làm việc, vệ sinh môi trường trong và ngoài phòng làm việc, trang trí cây xanh trong phòng làm việc.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ban Tuyên giáo đã phối hợp tích cực với lãnh đạo ban trong việc động viên toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên tích cực thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo cơ quan ghi nhận, đánh giá cao, nhiều năm liền được tặng bằng khen, cờ thi đua, dẫn đầu.

Bà Vũ Thị Thu Hà đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Ban Tuyên giáo tiếp tục phối hợp với lãnh đạo ban đảm bảo sự lãnh đạo của chi ủy, động viên đoàn viên nhiệm vụ chính trị của Ban phát huy sức sáng tạo của mỗi đoàn viên trong công tác tham mưu, nhất là vai trò của đoàn viên giữ cương vị lãnh đạo, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch công tác đề ra.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Bùi Doãn Hùng được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ mới.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng Công đoàn Ban Tuyên giáo đoàn kết, vững mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO