Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào

Trung Hiếu Ảnh: Thành Trung 26/05/2017 17:36

Chiều 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước bàn về công tác chuẩn bị nội dung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào năm 2017 tại tỉnh Quảng Bình của Việt Nam vào giữa tháng 7/2017.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cùng Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh tham dự Hội đàm.

Tham dự Hội đàm bàn về công tác chuẩn bị nội dung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào năm 2017 có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Văn.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được đón, tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Bà Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào đã sớm được xây dựng, và phát triển đặc biệt mối quan hệ này đã được lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trực tiếp đặt nền móng và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, chuyến thăm Việt Nam của Đoàn sẽ góp phần tiếp nối thành công của sự hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần tăng cường và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội đàm.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Mối quan hệ giữa hai tổ chức Mặt trận, giữa các đoàn thể nhân dân, công tác phối hợp giữa hai tổ chức Mặt trận hai nước trong những năm qua ngày càng được củng cố và phát triển.

Đặc biệt, kết quả việc phối hợp thực hiện các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2016 – 2020 góp phần vào việc tăng cường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tại Hội đàm, hai bên đã tập trung bàn về công tác chuẩn bị và nội dung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào năm 2017 tại tỉnh Quảng Bình của Việt Nam vào giữa tháng 7/2017.

Những nội dung của kế hoạch hội nghị đã được Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng các đại biểu của hai bên đồng tình thống nhất về thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, chương trình và dự kiến Thông cáo chung kết quả Hội nghị.

Quang cảnh hội đàm.

Các ý kiến đều thống nhất Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào năm 2017 là sự kiện chính trị quan trọng, là biểu hiện sinh động cho sự thống nhất ý chí và hành động của Mặt trận hai nước hướng tới mục tiêu cùng xây dựng và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Dự kiến Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 13/7 đến ngày 16/7/2017 tại tỉnh Quảng Bình. Cũng tại Hội nghị này hai bên sẽ có thông cáo chung Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào năm 2017.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Văn phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại Hội đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Văn khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào luôn đánh giá cao và coi trọng mối quan hệ hợp tác toàn diện, sự chia sẻ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với nhân dân Lào.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung về Hội nghị đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam – Lào năm 2017 của phía UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước khẳng định sẽ nỗ lực chuẩn bị những nội dung cụ thể tại Hội nghị góp phần vào thành công của Hội nghị lần này qua đó vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, từ kết quả hội đàm UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu để hoàn chỉnh kế hoạch và dự thảo Thông cáo chung kết quả Hội nghị, đồng thời thông qua cơ quan tham mưu sẽ gửi đến các bên để hoàn thiện sớm nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội đàm.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào năm 2017 tổ chức tại tỉnh Quảng Bình sẽ thành công tốt đẹp qua đó góp phần xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO