Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, văn minh

Quốc Định 05/11/2021 16:04

Ngày 5/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 (Cuộc vận động).

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cùng các lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, từ Đề án 04 ngày 28/12/2015 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp của UBND Thành phố, các ban, ngành, các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện và đạt được những kết quả tốt.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Trong đó, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động được nhận sự hưởng ứng của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, đoàn viên, hội viên và nhân dân Thành phố. Nhờ đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, sự chủ động, khơi dậy các tiềm năng nội lực từ gia đình, cộng đồng dân cư, khu phố, tổ dân phố, góp phần tích cực tham xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cuộc vận động được triển khai kịp thời, đặc biệt là việc tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư là nơi tổ chức thực hiện, có nhiều mô hình mới, cách làm hay ở khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn Thành phố, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao trong những năm qua MTTQ thành phố có nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, tập hợp, phát huy tinh thần sáng tạo,... tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Trong giai đoạn tiếp theo, ông Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

“Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên nắm rõ tình hình, rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" - ông Hải nhấn mạnh.

Các đại biểu chứng kiến nghi thức ký kết chương trình phối hợp giữa các bên tại hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy cần phối hợp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thống nhất một số nội dung liên quan giữa phong trào này và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" để lồng ghép tổ chức thực hiện tại cơ sở cho phù hợp, thuận tiện.

Bên cạnh đó, cần tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đổi mới nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, lắng nghe ý kiến từ cơ sở thông qua các hình thức đối thoại nhân dân, đặc biệt là phát động xây dựng mô hình, điển hình, cách làm hay, đồng thời thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPH CM, các tổ chức thành viên và Liên minh hợp tác xã Thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025 và ký kết Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Dịp này, UBND TP HCM tặng bằng khen cho 22 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tặng bằng khen cho 46 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, văn minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO