Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh về tổ chức và hành động

N.Phượng 03/12/2019 14:42

Ngày 3/12, tại trụ sở TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã diễn ra họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh về tổ chức và hành động

Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi họp báo.

Tham dự Đại hội sẽ có 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước. Trong đó có 193 đại biểu là thanh niên dân tộc, 110 đại biểu là thanh niên tín đồ tôn giáo, 1 đại biểu có học hàm Giáo sư, 3 đại biểu có học hàm Phó Giáo sư, 34 đại biểu có học vị Tiến sĩ, 16 đại biểu là thanh niên, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.

Đại hội sẽ tập trung đánh giá việc triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII; xác định 10 chỉ tiêu trọng tâm thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2024; dự kiến xác định tiếp tục triển khai phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, triển khai chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”.

Đồng thời, khẳng định nhiệm vụ cấp thiết của tổ chức Hội trong thời gian tới là Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh về tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ Hội là trọng tâm, chất lượng cơ sở Hội là đột phá. Xây dựng Hội thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu dự Đại hội sẽ tham gia 12 Diễn đàn với các chủ đề thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh; Chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”. Công bố 16 công trình sinh hoạt cộng đồng tặng 16 dân tộc thiểu số với quy mô 800 triệu/công trình.

Theo Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong, điểm nhấn của Đại hội lần này và việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào các hoạt động của Đại hội với mục tiêu tạo không khí hiện đại, trẻ trung, năng động để các đại biểu cảm nhận sự phát triển của đất nước, lan tỏa tinh thần Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh về tổ chức và hành động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO