Xây đường song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Đoàn Xá 24/05/2016 09:50

Một tuyến đường dài 3,2km nằm song song với đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến khu dân cư Nam Rạch Chiếc thuộc địa phận quận 2 và quận 9 có tổng vốn đầu tư 868 tỷ đồng đã được UBND thành phố chấp nhận đầu tư. Dự án này sẽ được xây dựng theo hình thức BT (đổi đất lấy công trình).

Theo Sở GTVT thành phố, việc xây dựng tuyến đường song hành với cao tốc không chỉ giúp giảm tình trạng ùn tắc, kẹt xe ở đầu tuyến cao tốc mà còn giúp kết nối với khu dân cư Nam Rạch Chiếc thông qua các cầu chui dân sinh Bà Dạt, cầu Mương Kênh, cầu Bà Hiện với khu vực khác của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây đường song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO