Xem xét, đánh giá, tháo gỡ tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn

Trung Kiên 29/11/2022 12:56

Vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thông cần xem xét, đánh giá tháo gỡ, đồng thời tuyên truyền và tăng cường xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm nhằm tạo sức re đe.

Sáng ngày 29/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri,

Các thành viên cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gồm: Ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc gần 150 cử tri huyện Long Mỹ sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Long Mỹ phản ánh những bức xúc tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang.

Bà Lê Thị Thanh Lam thay mặt đoàn báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV và trả lời của các bộ, ngành Trung ương về ý kiến của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc đoàn đã ghi nhận 7 ý kiến cử tri phản nánh về một số nội dung bức xúc dân sinh trên địa bàn như: Tuyến lộ ấp 12, thị trấn Vĩnh Viễn xuống cấp, hư hỏng, cần đầu tư xây dựng, nâng cấp cho khang trang; cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở công việc nhiều, nhưng mức hỗ trợ thấp, cần nâng lên cho tương xứng; một số đoạn đường thuộc đê bao ngăn mặn Long Mỹ xuống cấp, hư hỏng.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn khá nặng, cần có biện pháp ngăn chặn; Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần sớm xây dựng và đưa vào hoạt động để con em nơi đây có việc làm, hạn chế đi lao động ở các tỉnh thành khác.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã yêu cầu sở, ngành chức năng thống kê, rà soát lại việc hỗ trợ cho đối tượng trên và thấy rằng mức hỗ trợ vẫn còn thấp so với công việc mà các cán bộ này thực hiện. Tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát và sẽ trình HĐND tỉnh nâng mức hỗ trợ cho đối tượng này, nhưng phù hợp với nguồn lực của tỉnh.

Ý kiến của cử tri về tình trạng một số đoạn đường hư hỏng, xuống cấp của đê bao ngăn mặn Long Mỹ, ông Nguyễn Văn Hòa yêu cầu huyện Long Mỹ cần khảo sát và sớm sửa chữa. Về xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đã và đang kêu gọi đầu tư tại khu này và khi thực hiện xây dựng rất cần sự ủng hộ của người dân.

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đồng tình với các giải trình của tỉnh, huyện, đồng thời yêu cầu 2 cấp cần thực hiện nghiêm những gì đã trả lời với cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Riêng vấn đề ô nhiễm môi trường, tỉnh, huyện cần xem xét, đánh giá lại ô nhiễm môi trường ở nông thôn “đang nghẽn” ở đâu để tháo gỡ, đồng thời tuyên truyền và tăng cường xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm nhằm tạo sức re đe...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang tặng xe đạp cho các em học sinh.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tặng 25 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem xét, đánh giá, tháo gỡ tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO