Xếp hàng từ sớm mua xăng trước dự báo giá xăng tiếp tục 'phá đỉnh'

Hoàng Chiến 21/06/2022 07:24

Nhiều người dân Thủ đô tranh thủ đổ xăng từ sáng sớm trước thông tin giá xăng tiếp tục "leo thang" trong phiên điều chỉnh giá vào chiều nay (21/6).

Theo dữ liệu Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 15/6 tăng so với kỳ tính giá trước. Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) lên 150,6 USD/thùng, xăng RON 95 lên 157 USD/thùng, dầu diesel 170,88 USD/thùng.
Trong chiều nay, 21/6, liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành này, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tương ứng khoảng 350-450 đồng/lít; còn dầu diesel tiếp tục tăng 400-600 đồng/lít.
Nếu đúng dự báo, giá xăng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới, tiến sát mốc 33.000 đồng/lít, tăng lần thứ 7 liên tiếp.
Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, ngay từ 5h30 sáng, nhiều cây xăng đã ken cứng phương tiện xếp hàng chờ đến lượt đổ xăng trước phiên điều chỉnh giá. Trong hình là hàng dài xe ô tô đang chờ đợi.
Nhiều người dân cũng tranh thủ đổ xăng cho xe máy trước giờ đi làm.
Tại cây xăng Hoàng Quốc Việt, hàng chục xe máy cũng xếp hàng từ sớm.
Anh Đào Quang Huy (phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cho biết, sau khi đã đổ đầy bình xăng cho chiếc xe ô tô 4 chỗ của gia đình, anh tiếp tục mang xe máy trong nhà đi đổ xăng trước khi giá xăng được điều chỉnh giá vào 15h chiều.
Càng đến sát giờ đi làm, các phương tiện đổ về càng đông. Những hàng dài xe máy bắt đầu xuất hiện.
Anh Nguyễn Tiến Chung (lái xe 16 chỗ tuyến Hà Nội - Hoà Bình) cho biết: "Giá xăng chắc chắn sẽ tăng tiếp vào chiều nay nên tôi phải tranh thủ đổ xăng sớm cho đỡ đông. Việc xăng tăng giá ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển hành khách đường dài, trong khi giá vé xe thì không tăng".
Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 13/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 tăng 880 đồng/lít, giá bán là 31.110 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 800 đồng/lít, giá bán là 32.370 đồng/lít.
Mới đây, Bộ Tài chính cũng vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xếp hàng từ sớm mua xăng trước dự báo giá xăng tiếp tục 'phá đỉnh'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO