Xét nghiệm Covid-19 cho 3.435 thành viên phi hành đoàn quốc tế đến TP HCM

Lê Anh 10/08/2020 17:00

Theo số liệu cập nhật của Sở Y tế TP HCM đến hết ngày 9/8, thành phố đã triển khai xét nghiệm kiểm tra cho 3.435 thành viên phi hành đoàn của 651 chuyến bay thuộc 18 hãng hàng không quốc tế, trong đó phát hiện 2 người dương tính với Covid-19.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai chặt chẽ để tránh lây lan.
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai chặt chẽ để tránh lây lan.

Quá trình giám sát các tổ bay quốc tế được Sở Y tế TP HCM chỉ đạo thực hiện từ ngày 22/4, sau khi tiến hành xét nghiệm đối với 3.386 người cho kết quả âm tính, 47 người đang chờ kết quả và 2 người dương tính (BN 321 và BN 322) với Covid-19.

Bên cạnh đó, việc giám sát hành khách đến thành phố trong ngày được thực hiện chặt chẽ, với việc thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt của các thành viên tổ bay, thuyền viên và hành khách đến thành phố trong ngày, gồm: 11 chuyến bay quốc tế với 38 thành viên tổ bay, 13 nhà ngoại giao và chuyên gia (được chuyển đến khách sạn IBIS Sài Gòn Airport Xét nghiệm Covid-19 cho 3.435 thành viên phi hành đoàn của 651 chuyến bay quốc tế đến TP Hồ Chí Minh và khách sạn IBIS Sài Gòn Sounth - Quận 7 để cách ly tập trung); 79 chuyến bay quốc nội với 9.721 hành khách; 6 chuyến tàu lửa với 416 khách; 16 tàu nhập cảnh với 298 thuyền viên.

Ngoài ra, theo cập nhật của Sở Y tế TP HCM đến ngày 9/8, TP HCM đã có 62 BN đã khỏi bệnh và xuất viện và 14 BN xuất viện ở các bệnh viện tỉnh, thành khác chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Thành phố đã tổ chức giám sát cho 51 bệnh nhân theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế (do có 25 bệnh nhân về nước hoặc trở về địa phương ngay sau xuất viện), sau đó phát hiện 13 trường hợp dương tính lại sau xuất viện, đến nay có 12/13 đã có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét nghiệm Covid-19 cho 3.435 thành viên phi hành đoàn quốc tế đến TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO