Xín Mần – Hà Giang: Tăng mạnh lao động tự do qua biên giới

Linh Phương 20/09/2017 08:16

Theo báo cáo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Xín Mần, thời gian qua, trên địa bàn huyện có 2.103 lượt lao động tự do đi làm việc bên kia biên giới. Con số này tăng 276 lượt người so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, không chỉ lao động khu vực các xã vùng giáp biên, mà các xã vùng nội địa trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng trên như: Cốc Rế, Nàn Ma, Tả nhìu...

Số lượng người đi lao động tự do không có giấy phép cũng gia tăng từ đầu năm đến nay và không có dấu hiệu giảm đi. Lao động sang bên kia chủ yếu làm các công việc như: Trồng chuối, xây dựng, làm vườn...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xín Mần – Hà Giang: Tăng mạnh lao động tự do qua biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO