Xoài Úc xuống giá, nông dân lao đao

Thanh Thủy 28/05/2017 08:00

1,2 năm về trước được coi là thời điểm làm ăn của nông dân trồng xoài Úc ở Khánh hòa.

Xoài Úc (có nguồn gốc từ Úc) được nhiều người biết đến vì trái tròn, màu sắc đẹp, hạt nhỏ và thơm. Bởi vậy, ngoài tiêu thụ ở địa phương, phục vụ cho khách du lịch, xoài Úc được các thương lại đưa đi tiêu thụ ở thị trường phía Bắc với số lượng lớn.

Năm 2014, 2015 có thời điểm lên tới 120.000-130.000 đồng/kg, lại rất dễ bán. Tính ra mỗi nhà vườn trừ chi phí lãi cả trăm triệu đồng đến cả tỉ đồng.

Vậy mà bắt đầu từ mùa xoài năm ngoái xoài Úc bắt đầu xuống giá mạnh. Nếu như năm 2016 xoài Úc có giá từ 50-70.000đồng/kg thì năm nay chỉ còn 25.000đồng/kg.

Tìm hiểu nguyên nhân được biết, do người nông dân thấy xoài Úc bán được giá nên đã tăng đáng kể diện tích trồng loại cây ăn trái này. Từ chỗ chỉ có 270ha (2014) đến 2015 diện tích xoài Úc đã tăng lên đến 1.800ha.

Diện tích xoài Úc đã tăng đột biến, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, đồng thời Trung Quốc cũng hạn chế nhập xoài nên giá loại xoài này giảm liên tiếp trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Hiện nay, Hội Những người trồng xoài huyện Cam Lâm (thủ phủ trồng xoài của tỉnh Khánh Hòa) đang tích cực tìm đầu ra cho loại xoài này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xoài Úc xuống giá, nông dân lao đao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO