Xử cá độ bóng đá như tội đánh bạc

Thế Anh 29/11/2022 07:00

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện 1123 ngày 25/11/2022 của Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Công điện nêu rõ, thời gian qua các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Đặc biệt, lợi dụng sự kiện giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra hết sức phức tạp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; Tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như "tín dụng đen", lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các website cờ bạc, cá độ và thực hiện công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá.

Đêm 20/11, Wolrd Cup 2022 khai mạc tại Qatar, thì trong 2 ngày 21 và 22/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá có quy mô cá cược lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ khẩn cấp 11 đối tượng, trong đó 7 người có vai trò tổ chức đánh bạc và 4 người khác là con bạc; đang truy nã các đối tượng khác. Đường dây này hoạt động kéo dài khoảng 2 năm nay với hình thức cờ bạc trên mạng, gồm nhiều thể loại khác nhau như cá độ bóng đá, đá gà, lô đề…

“Chiến công đầu mùa Wolrd Cup” của Công an đã truyền đi thông điệp rất mạnh mẽ: Không để nạn cá cược bóng đá lan như dịch bệnh trong những ngày hội bóng đá của hành tinh. Tuy nhiên, nạn cá cược nhỏ lẻ vẫn khá mạnh. Điều lạ của mùa giải năm nay là cho dù nước chủ nhà Qatar đã sớm rời sân chơi Wolrd Cup, thì “dân bóng bánh” lại “quyết tử” với các đội bóng châu Á. Từ xưa tới nay, châu Á vẫn là vùng trũng của bóng đá thế giới, các đội tham dự đều bị xếp “cửa dưới”. Lịch sử World Cup cũng mới 2 lần ghi nhận 2 đội tuyển châu Á giành chiến thắng trong trận ra quân tại World Cup.

Nhưng với niềm tin cháy bỏng, “con nhang đệ tử” trái bóng tròn vẫn quyết ra “kèo” cho các đội châu Á. Có nghĩa là nhận thắng ở cửa dưới. “Nhà cái” cũng phải nóng mặt về thái độ quá quá khủng này.

Nói thế để thấy, không rõ những đường dây cá độ lớn hoạt động thế nào, nhưng thực tế thì những “con bạc nghiệp dư” tham gia cá độ khá sôi nổi. Thật đáng ngại là người ta bàn luận công khai về hình thức cờ bạc này.

Tuy nhiên, hãy coi chừng vì Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng các cục nghiệp vụ khác và Công an các tỉnh, thành để “cất lưới” không chỉ những đường dây lớn, mà các “đại lý tép riu” cũng sẽ bị “hốt”. Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao sẽ tập trung lực lượng tấn công không chỉ với các đối tượng chủ chốt không liên lạc với nhau qua điện thoại mà thực hiện trên các ứng dụng mạng xã hội. Kể cả những đối tượng này giấu số hoặc sử dụng số điện thoại nước ngoài để liên lạc.

Cá độ bóng đá là hình thức đánh bạc. Ở đây, không đề cập tới người tổ chức đánh bạc, chỉ lưu ý với người đánh bạc: Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, Điều 321 quy dịnh như sau về tội đánh bạc: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng đã bị xử phạt, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạt tù từ 3 năm đến 7 năm khi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử cá độ bóng đá như tội đánh bạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO