Xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em

PV (theo Viện KSND tối cao) 09/04/2019 18:39

Theo Tiến sỹ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bảo vệ phụ nữ, trẻ em là một trong những yêu cầu quan trọng và cấp thiết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn hiện nay; mọi hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em cần bị xử lý nghiêm minh.

Xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em

Tiến sỹ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện KSND tối cao phát biểu tại hội thảo

Ngày 9/4, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao phối hợp với Quỹ học bổng dành cho cựu sinh Úc (Chương trình Aus4Skills) tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em".

Tiến sỹ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) Viện KSND tối cao chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có bà Dương Thúy Hạnh, đại diện Chương trình Aus4Skills; đại diện một số đơn vị thuộc Viện KSND tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Bộ Lao động, thương binh và xã hội; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Thời gian qua, các vụ việc về xâm hại phụ nữ, trẻ em xảy ra ngày càng nhiều với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tuy có nhiều quy định mới liên quan đến các tội xâm hại phụ nữ, trẻ em nhưng còn chưa rõ ràng dẫn đến cách hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự còn khác nhau, đặc biệt là các tội xâm hại tình dục. Từ đó, chưa đủ cơ sở để xử lý các hành vi xâm hại đang diễn ra nghiêm trọng hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại hội thảo, đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về tổng quan quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm hại phụ nữ, trẻ em; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em; các vấn đề về giới, tâm lý trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, nêu một số tham luận về kinh nghiệm điều tra, xét xử, thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em điển hình; từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp phòng, chống các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sỹ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 Viện KSND tối cao ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắng của đại biểu tham dự hội thảo, dựa trên thực tiễn công tác của các đơn vị; đồng thời nhấn mạnh, bảo vệ phụ nữ, trẻ em là một trong những yêu cầu quan trọng và cấp thiết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn hiện nay; mọi hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em cần bị xử lý nghiêm minh.

Đồng thời, đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến, nêu kiến nghị, đề xuất liên quan tới việc xử lý các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em trong thực tiễn công tác của đơn vị mình, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em trong hoạt động tố tụng hình sự.

Việc tổ chức hội thảo nhằm cung cấp kiến thức về pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự; các vấn đề về giới, tâm lý và kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em điển hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO