Xử phạt hàng loạt xe ô tô lấn chiếm lòng đường Đỗ Đức Dục – Miếu Đầm

Minh Hiếu 26/05/2022 14:39

Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều xe ô tô, quán hàng lấn chiếm lòng đường vỉa hè phố Đỗ Đức Dục – Miếu Đầm sau phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết.

Sau khi Báo Đại Đoàn Kết có bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán và đỗ xe dưới lòng đường Đỗ Đức Dục – Miếu Đầm gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông. Lãnh đạo phường Mễ Trì đã chỉ đạo công an phường ra quân kiểm tra, lập biên bản xử lý nhiều xe ô tô đỗ dưới lòng đường.

Công an phường Mễ Trì lập biên bản và cẩu chiếc xe ô tô mang BKS 88A -17422 do lỗi vi phạm đỗ dưới lòng đường Đỗ Đức Dục.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Đức Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì thông tin: “Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo, tôi cũng đã báo cáo lên Ban Thường vụ Đảng ủy phường và yêu cầu Công an phường tiếp tục xử lý mạnh tay những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè”.

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường tại phố Đỗ Đức Dục - Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) bị lực lượng Công an phường Mễ Trì lập biên bản xử lý và niêm phong, cẩu những xe không có mặt chủ xe.

Chủ chiếc xe mang BKS 30F-42786 bị lập biên bản xử phạt do lỗi đỗ xe dưới lòng đường.

Thượng úy Nguyễn Văn Hải – Tổ trật tự Công an phường Mễ Trì cho biết: “Theo chỉ đạo của lãnh đạo công an phường tổ đã ra quân xử lý rất nhiều trường hợp đỗ xe dưới lòng đường Đỗ Đức Dục - Miếu Đầm. Trong đó, tổ đã lập biên bản, niêm phong cho cẩu đi 1 xe vi phạm đỗ dưới lòng đường do không có mặt chủ xe ở đây. Còn những xe mang BKS: 30F-42786; 30G-71070; 30F-61700; 30E-12303; 29D -53602 thì đội đã lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe và yêu cầu chủ xe nộp phạt đi nộp phạt và đánh xe đi nơi khác".

Nhiều chủ xe bị lập biên bản do lỗi đỗ xe dưới lòng đường Miếu Đầm.

Tại buổi làm việc với Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Đức Dương, Phó trưởng Công an phường Mễ Trì cho biết: “Trước hết cảm ơn cơ quan báo đã phản ánh những thực trạng để công an phường nắm bắt và ra quân xử lý quyết liệt hơn. Trước thời điểm tổ chức SEA Games, Ủy ban phường và Công an phường đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nhiều lần. Trong thời gian diễn ra SEA Games lại vướng vào bảo vệ các điểm tổ chức nên vấn đề trật tự đô thị hơi lộn xộn, chưa xử lý hết được”.

Theo ông Dương, do quân số công an phường ít vào giờ cao điểm tổ trật tự đi phân luồng ở các điểm ùn tắc nên khó xử lý hết những trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Chúng tôi cũng thường xuyên ra quân xử lý, mỗi tháng 2 lần công an phường phối hợp bên UBND phường tuyên truyền, chấn chỉnh, xử lý tình trạng vi phạm lòng đường vỉa hè.

Tính từ đầu năm đến giờ đã lập biên bản xử lý 15 trường hợp dừng đỗ phương tiện trên tuyến Đỗ Đức Dục – Miếu Đầm. Còn những trường hợp chiếm dụng lòng đường hè phố để trông giữ phương tiện, bày bán hàng hóa kinh doanh xử phạt 6 trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử phạt hàng loạt xe ô tô lấn chiếm lòng đường Đỗ Đức Dục – Miếu Đầm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO