Xung quanh việc lấn chiếm đất Bến phà Đình Vũ (Hải Phòng): Sở Giao thông Vận tải lên tiếng

Nam Khánh 03/04/2021 13:00

Lãnh đạo Sở GTVT không giải thích việc xảy ra hành vi lấn chiếm đất công, không yêu cầu Công ty CP Đức Bình Đình Vũ báo cáo vụ việc.   

Như Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, tại khu vực Bến phà Đình Vũ (Phường Đông Hải 2, Quận Hải An) xuất hiện nhóm đối tượng dùng máy hàn, cắt hàng rào bảo vệ vào khu đất rộng vài ha, đất Bến phà Đình Vũ cũ, rồi dùng xe xúc loại lớn, san gạt phía trong khu đất thành đường đi. Sau đó, nhóm đối tượng này đã dùng đoàn 40 xe ô tô tải trọng lớn chở cát ào ạt đổ vào khu đất để san lấp.

Theo biên bản của UBND phường Đông Hải 2, khi lực lượng chức năng xuất hiện, đoàn xe ô tô chở cát tháo chạy, nhóm đối tượng đã rời khỏi hiện trường để lại hai xe xúc loại lớn. Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 cho biết, trước diễn biến vụ việc, ngày 27/3, UBND phường đã dùng lưới B40 rào lại khu đất. UBND phối hợp với Đồn Công an Đình Vũ (Công an quận Hải An) để bảo vệ, chống lấn chiếm.

Ông Hoàng Triệu Hùng, PGĐ Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hải Phòng cho biết, khu đất Bến phà Đình Vũ là đất giao thông, thuộc quyền quản lý của Sở GTVT.

Trước đây, khi phà Đình Vũ hoạt động, khu đất được Công ty CP đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng (đơn vị vốn là DNNN, trực thuộc Sở GTVT – PV) vận hành bến phà Đình Vũ - Ninh Tiếp trực tiếp khai thác. Cuối năm 2017, việc lưu thông đường bộ từ Hải Phòng ra huyện đảo Cát Hải bằng Bến phà Đình Vũ - Ninh Tiếp được thay thế bằng cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện.

Bến phà dừng hoạt động, Công ty CP đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng không trông coi, bảo vệ khu đất. Nếu tiếp tục giao công ty này trông coi, Sở GTVT phải trả tiền, trong khi đó, Sở GTVT không có tiền thanh toán.

Nếu không có người trong coi, khu đất rất dễ bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, Sở GTVT Hải Phòng tạm giao khu đất cho Công ty CP Đức Bình Đình Vũ (trụ sở đăng thông báo tại chính toà nhà vận hành bến phà cũ) trông miễn phí.

Theo ông Hùng, việc tạm bàn giao khu đất giữa Công ty CP đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng với Công ty CP Đức Bình Đình Vũ được lập thành biên bản, được Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở GTVT theo dõi.

Công ty CP Đức Bình Đình Vũ nhận trông coi khu đất nên phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng lấn chiếm đất công.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, đây là trường hợp duy nhất Sở GTVT giao đất công cho DN không có chức năng, nhiệm vụ được “bảo vệ” khu đất. Mặc dù thừa nhận là trường hợp duy nhất thực hiện việc này, nhưng ông Hùng không cung cấp văn bản tạm giao quản lý khu đất cho Công ty CP Đức Bình Đình Vũ trông coi khu đất.

Ông Hùng cũng không giải thích việc xảy ra hành vi lấn chiếm đất công, không yêu cầu Công ty CP Đức Bình Đình Vũ báo cáo vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xung quanh việc lấn chiếm đất Bến phà Đình Vũ (Hải Phòng): Sở Giao thông Vận tải lên tiếng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO