Yên Bái: Xã Quy Mông hoà chung niềm vui nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết

Quang Vinh 17/11/2022 14:42

Sáng ngày 17/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tham dự Lễ công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc xã Quy Mông.

Cùng tham dự có ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Trấn Yên và toàn thể nhân dân trong xã Quy Mông.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc xã Quy Mông.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Lễ công bố xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đông đảo người dân tại xã Quy Mông và các vùng lân cận hào hứng tham dự sự kiện ý nghĩa này.
Hòa trong niềm vui đón nhận quyết định công nhân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và niềm vui của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi tới bà con những lời chúc tốt đẹp nhất đồng thời khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Nhờ có đoàn kết mà đất nước mới giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng xã Quy Mông huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Quy Mông phát triển toàn diện và có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh cao trên thị trường như: Vùng trồng và chế biến đao riềng với diện tích trên 70 ha, vùng trồng dâu, nuôi tằm có diện tích 84 ha, vùng trồng cây ăn quả có múi với diện tích 86 ha...
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng quà tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng quà các gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã Quy Mông.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng 40 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương cho tỉnh Yên Bái.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của địa phương.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Ngày hội.
Các đại biểu tham gia chơi kéo co tại Ngày hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yên Bái: Xã Quy Mông hoà chung niềm vui nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO