15 cá nhân xuất sắc được trao giải tại lễ “Vinh danh Người truyền lửa”
Top 15 cá nhân xuất sắc nhất được trao giải tại lễ “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia là những gương mặt đã lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và Hội đồng thẩm định.
Chiều 5/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết hành trình “150 năm di sản vươn cao” và trao giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”. Đây là một dấu mốc quan trọng ghi nhận hành trình lan tỏa những giá trị di sản ngành bia và tinh thần gắn kết cũng như niềm tự hào dân tộc của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) trên khắp cả nước.

Nổi bật trong khuôn khổ các hoạt động của hành trình “150 năm di sản vươn cao” là giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” do SABECO phối hợp cùng báo Đại Đoàn Kết thực hiện, với sự đồng hành chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là điểm nhấn tiêu biểu thể hiện tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên không ngừng mà SABECO theo đuổi.
Với chủ đề “Con người Việt Nam - Người truyền lửa cho sự tiến bộ của đất nước”, giải thưởng lựa chọn 150 gương mặt truyền cảm hứng đến từ các địa phương khác nhau, lĩnh vực, vùng miền khác nhau. Từ 150 gương mặt truyền cảm hứng, Hội đồng thẩm định chọn ra 15 gương mặt xuất sắc nhất để vinh danh cấp quốc gia trong buổi lễ hôm nay. Top 15 cá nhân xuất sắc nhất được vinh danh đến từ nhiều tỉnh thành Ninh Bình, Hà Tĩnh, Huế, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cà Mau…
Họ là những “tinh hoa của tinh hoa” trong các lĩnh vực được xét giải. Nhiều cá nhân trong Top 15 thuộc thế hệ Gen Y - thế hệ trưởng thành trong thời đại kỹ thuật số, lớn lên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet và các thiết bị công nghệ với những sáng kiến đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán cuộc sống, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.
Nữ đoàn viên thanh niên tiên phong chuyển đổi số nông nghiệp
Là một trong 15 gương mặt tiêu biểu được trao giải “Vinh danh người truyền lửa” chị Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1991), Bí thư Đoàn thanh niên phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang, là người gieo mầm tư duy số cho nông nghiệp địa phương. Với nhiệt huyết, đam mê phát triển kinh tế số, chị đã có sáng kiến “Livestream bán nhãn – kết nối tiêu dùng qua nền tảng số” năm 2025.

Sáng kiến đó của chị Vân đã mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc giúp doanh thu trung bình mỗi hộ trồng nhãn tăng từ 25-30%, nâng thu nhập bình quân khu vực sản xuất lên 72 triệu đồng/người/năm.
Không dừng lại ở đó, Nguyễn Thanh Vân còn xây dựng mô hình “thanh niên hỗ trợ nông dân chuyển đổi số”, tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng quay dựng video và hỗ trợ 15 hộ dân tạo gian hàng trực tuyến, mã QR truy xuất nguồn gốc. Ngọn lửa tiên phong của nữ Bí thư Đoàn phường đã lan tỏa mạnh mẽ, giúp trên 60% hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong phường sử dụng nền tảng số, góp phần kiến tạo mục tiêu kinh tế số và xây dựng nông thôn kiểu mẫu.
Chị Thanh Vân cho biết, phường An Tường là địa bàn bán đô thị, người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận các nền tảng công nghệ số. Nhận thức được trách nhiệm của đoàn viên trong hỗ trợ người dân chuyển đổi số - đoàn thanh niên phường đã tham gia nhiều hoạt động, xây dựng ý tưởng và mô hình nhằm đưa người dân tiếp cận gần hơn với các nền tảng số.
Các hoạt động bao gồm giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các nền tảng trực tuyến, hỗ trợ livestream bán nông sản cho người dân. Qua các mô hình này, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân từ những bước cơ bản như giới thiệu sản phẩm, cách đóng gói, đến việc tạo mã QR truy xuất nguồn gốc. Những hoạt động này góp phần giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn, đồng thời đưa thương hiệu nông sản địa phương lên các nền tảng số để tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
“Việc được trao giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là hoạt động mang tính lan tỏa rộng rãi, góp phần giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở. Giải thưởng cũng là động lực để thanh niên thử sức, phát huy tinh thần sáng tạo và tăng cường đoàn kết cộng đồng” chị Thanh Vân chia sẻ và mong muốn hằng năm sẽ có thêm nhiều cuộc thi và chương trình để thế hệ trẻ có cơ hội thể hiện sức sáng tạo, đóng góp thêm nhiều mô hình thiết thực cho địa phương.
Nghệ nhân giữ hồn Ví, Giặm, lan tỏa di sản và tình yêu văn hóa Hà Tĩnh
Là cá nhân xuất sắc của tỉnh Hà Tĩnh được vinh danh tại Gala trao gải “Vinh danh người truyền lửa” anh Trần Văn Sang, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Trẻ Hà Tĩnh, và Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh & Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, là gương mặt trẻ tiêu biểu kết nối văn hóa, nghệ thuật và phong trào thanh niên, góp phần giữ hồn di sản Ví, Giặm trong đời sống đương đại.

Nhiều năm qua, anh Sang tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội triển khai hàng loạt chương trình ý nghĩa với hơn 50 trại huấn luyện và 250 buổi trải nghiệm dân ca Ví, Giặm, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, kế thừa, bảo tồn và phát hủy giá trị văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ.
Với vai trò nghệ nhân trẻ, anh sáng lập và điều hành CLB Dân ca Ví, Giặm Trẻ Hà Tĩnh, tổ chức các khóa học “Học hát Ví, Giặm cùng nghệ nhân” miễn phí cho thiếu nhi, đồng thời lan tỏa giá trị dân ca trên mạng xã hội. Anh trực tiếp tham mưu và tổ chức Festival “Về miền Ví, Giặm – Kết nối tinh hoa di sản”, tham luận tại hội thảo khoa học, biểu diễn và giành nhiều giải thưởng lớn: Giải A Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 2023, 2 Huy chương Vàng (2023, 2024), 2 Huy chương Bạc (2025). Anh chính là một hạt nhân đóng góp vào các phong trào thanh niên, lan tỏa và phát huy truyền thống địa phương.
Bằng tài năng, tâm huyết và khát vọng cống hiến, Trần Văn Sang đã giành nhiều giải thưởng lớn như Giải A Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 2023, 02 Huy chương Vàng (2023, 2024), 02 Huy chương Bạc (2025). Nhờ có tấm gương như anh Trần Văn Sang mà người trẻ tại Hà Tĩnh được thắp lên tình yêu di sản trong trái tim, tiếp bước giá trị của Ví, Giặm trong đời sống hiện đại hôm nay.
Cô giáo lặng lẽ gieo yêu thương, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em vùng khó
Đến với lễ trao giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng) là gương mặt tiêu biểu của lòng nhân ái và tinh thần tận tụy.

Hơn một thập kỷ, bà Dung đã từng ngày lặng lẽ lan tỏa yêu thương qua những hành động thiết thực vì học sinh nghèo. Năm 2016, bà khởi xướng chương trình “Bếp ăn cho em”, mang đến hơn 200.000 suất cơm trưa miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số ở xa trường, giúp các em no bụng để an tâm học tập, giảm tỉ lệ bỏ học.
Tiếp nối, năm 2019, bà Dung triển khai chương trình “Chia sẻ yêu thương” hỗ trợ thường xuyên cho 90 em nhỏ mồ côi, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, trở thành điểm tựa vững vàng giúp các em vượt qua nghịch cảnh. Không dừng lại ở đó, bà còn vận động xây dựng 7 căn nhà tình thương, kêu gọi giếng nước, mái che, bếp ăn cho trường học, cùng hàng ngàn suất quà, 100 xe đạp, 1.300 áo khoác, 1.000 bộ sách giáo khoa, tivi và máy tính hỗ trợ học sinh nghèo.
Từ căn bếp nhỏ đến những tấm lòng sẻ chia lớn lao, bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung không chỉ mang đến bữa cơm đủ đầy, mà còn gieo mầm hy vọng, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em vùng khó - nơi tình thương trở thành hành trang quý giá trên con đường đổi đời.
Những gương mặt xuất sắc được tôn vinh tại lễ trao giải “Vinh danh người truyền lửa”
Bà Phan Thị Bạch Hạc (1967) T.P Huế được trao giải trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao vì cộng đồng
Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu (1962), tỉnh Lào Cai được trao giải trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao vì cộng đồng
Bà Nguyễn Thu Hằng (1979) tỉnh Quảng Ninh được trao giải trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo nghề
Ông Trần Minh Tú (1986) tỉnh Ninh Bình được trao giải trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo nghề
Ông Hà Kim Cương (1978) tỉnh Cao Bằng được trao giải trong lĩnh vực Lối sống cân bằng sức khỏe cộng đồng
Ông Phạm Vĩnh Hùng, tỉnh Nghệ An được trao giải trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ vì cộng đồng
Ông Cao Minh Hòa (1986), tỉnh Nghệ An được trao giải trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ vì cộng đồng
Bà Vũ Thị Mỹ Liên (1982), thành phố Hải Phòng được trao giải trong lĩnh vực Phát triển bền vững môi trường
Ông Hữu Minh Tài (1994), tỉnh Cà Mau được trao giải trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng
Ông Phương Nam Khánh (1998), tỉnh Cao Bằng được trao giải trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng
Bà Nguyễn Khánh (1991), tỉnh Vĩnh Long được trao giải trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng
Ông Cẩm Bá Thành (1991), tỉnh Sơn La được trao giải trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng