Mặt trận

'3 bám, 4 cùng' giúp dân xóa nhà tạm

Anh Vũ - Lê Na 09/07/2025 10:15

Tại các xã vùng cao biên giới tỉnh Lai Châu, vượt qua những trở ngại khắc nghiệt của thời tiết và địa hình, những chiến sĩ biên phòng từng ngày bám bản giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từng viên gạch, từng mái nhà được dựng lên không chỉ bằng đôi tay rắn rỏi của người lính, mà còn được xây bằng trách nhiệm và nghĩa tình quân - dân keo sơn, bền chặt.

Bám bản, bám dân xóa nhà tạm

Khu vực biên giới tỉnh Lai Châu là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Khi mùa mưa lũ đến gần, hàng nghìn hộ dân vẫn phải sống trong những căn nhà tranh tre, dột nát, không đảm bảo an toàn.

Thấu hiểu nỗi vất vả của bà con, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cùng các tổ chức đoàn thể, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả để thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với phương châm “3 bám, 4 cùng”: bám địa bàn, bám đơn vị, bám đối tượng; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, những người lính biên phòng đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân.

anh chinh
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, BĐBP Lai Châu cùng bà con đồng bào dân tộc Dao đỏ ở bản Hùng Pèng (xã Phong Thổ) xây nhà mới cho người nghèo.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ gần như “bám bán” trong nhiều tuần liền. Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết, địa hình khu vực biên giới chủ yếu đồi núi, chia cắt, thời tiết mưa nhiều, sạt lở đất. Các hộ dân đa phần ở xa trung tâm, đường xá giao thông đi lại rất khó khăn, cán bộ, chiến sĩ của đồn phải gùi từng viên gạch, vác từng bao xi măng để xây dựng nhà cho bà con.

“Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đóng góp hơn 300 ngày công giúp dân dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu và trực tiếp xây dựng nhà mới. Dù khó khăn, vất vả, nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ của đồn đều không chùn bước, với quyết tâm không làm ảnh hưởng tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát” - Thiếu tá Thọ thông tin.

Không chỉ ở Sin Suối Hồ, tinh thần “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, được các đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới Lai Châu triển khai quyết liệt. Giữa địa hình đồi dốc hiểm trở, giao thông cách trở, mọi công đoạn từ vận chuyển xi măng, gạch đá, đến dựng khung nhà đều được thực hiện bằng sức người. Từng viên gạch, từng mái nhà được dựng lên không chỉ bằng đôi tay rắn rỏi của người lính, mà còn được xây bằng tình người, bằng trách nhiệm và nghĩa tình quân - dân keo sơn, bền chặt.

Đoàn kết để chiến thắng đói nghèo

Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự kiêm Trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu cho biết, Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động là một cuộc tổng khởi công mạnh mẽ, không chỉ thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân, mà đòi hỏi sự nỗ lực vươn lên từ chính các hộ nghèo, đoàn kết để chiến thắng đói nghèo.

anh nho
Thượng tá Trương Minh Đức (giữa) cùng cán bộ chiến sĩ vận chuyển những viên gạch đầu tiên hỗ trợ gia đình ông Tẩn Sài Liền, ở bản Lao Chải (xã Sì Lở Lầu) xây nhà mới.

Tính đến hết tháng 6/2025, lực lượng BĐBP tỉnh Lai Châu đã huy động 2.859 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 3.666 ngày công giúp nhân dân làm mới 546 căn nhà. Không chỉ đóng góp công sức, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động quyên góp mỗi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đóng góp một ngày lương cơ bản, chiến sĩ đóng góp 20.000 đồng để ủng hộ thực hiện phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát với tổng số tiền quyên góp là 286 triệu đồng. Ngoài ra, BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng cũng phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí và vật liệu xây dựng cho người dân.

“Quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước mà còn là tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim mỗi người, thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống quý báu của dân tộc về tình yêu thương đùm bọc. Với quyết tâm cao độ, sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng, hành trình xóa nhà tạm ở Lai Châu đang dần cán đích đúng lộ trình đặt ra. Ở các địa bàn đặc biệt khó khăn như Sì Lở Lầu, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Tá Bạ… những mái ấm kiên cố đang từng ngày mọc lên, cùng với đó là niềm tin, là động lực để người dân biên giới vươn lên ổn định cuộc sống, cùng nhau gìn giữ từng tấc đất quê hương nơi phên dậu Tổ quốc” - Thượng tá Trương Minh Đức chia sẻ, đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu tiếp tục huy động các nguồn lực để giúp đỡ nhân dân xây mới, sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, gió lốc, sạt lở đất. Ngoài ra các đồn biên phòng cũng chủ động có phương án hỗ trợ xây dựng thêm các công trình phụ trợ như nhà bếp, nhà vệ sinh, sân, nền đường đi, các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết khác cho cuộc sống của bà con khi về nhà mới.

Trong Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, lực lượng vũ trang luôn đi đầu, đóng góp rất lớn cả về vật chất và công sức. Tính đến thời điểm hiện nay, lực lượng công an đã hoàn thành hơn 29.100 căn nhà để trao tặng các hộ dân, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc. Lực lượng quân đội xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ, là trách nhiệm chính trị và là tình cảm của cấp ủy, của chỉ huy các cấp cũng như cán bộ, chiến sĩ, qua đó thắt chặt tình cảm quân dân. Đến nay, lực lượng quân đội đã đóng góp trên 600 tỷ đồng và huy động hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 76.500 ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    '3 bám, 4 cùng' giúp dân xóa nhà tạm