9 lãnh đạo VICEM được giảm án khi nộp thêm 119 tỷ đồng khắc phục hậu quả
9 cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trong sai phạm tại dự án tháp nghìn tỷ bỏ hoang trên mặt đường Phạm Hùng, Hà Nội đã nộp thêm 119 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên được giảm án.
Ngày 2/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm với 9 cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trong sai phạm tại dự án tháp nghìn tỷ bỏ hoang trên mặt đường Phạm Hùng, Hà Nội.
Sau phiên sơ thẩm hồi 5 tháng trước, 9 bị cáo và người liên quan kháng cáo xin giảm án và xét lại phần nghĩa vụ bồi thường 380 tỷ đồng.
Người phải nộp lại nhiều tiền nhất là ông Lê Văn Chung, 74 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV VICEM, 72 tỷ đồng - số tiền mà theo ông "có mơ cũng không đủ".
Song tòa phúc thẩm đánh giá cách tính thiệt hại là có cơ sở, vì thế không có căn cứ xem xét lại. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải bồi thường theo tỷ lệ chịu trách nhiệm.
Trước và trong phiên phúc thẩm, các bị cáo đã được người nhà nộp thêm 119 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Một số người không nộp thêm tiền hoặc nộp thêm rất ít so với số tiền cần khắc phục, song HĐXX xét đều đã tuổi cao (4 người trên 70 tuổi), nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có công cách mạng, được VICEM có đơn xin giảm nhẹ... Vì thế, HĐXX quyết định giảm án cho cả 9 bị cáo.
Trong số này, ba người đã hoàn thành xong nghĩa vụ khắc phục thiệt hại, được tòa chấp nhận kháng cáo chuyển sang án treo, hoặc giảm 1 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
Dù số tiền nộp lại đã khá lớn song vẫn còn thiếu hơn 250 tỷ đồng theo phán quyết sơ thẩm.
Với trường hợp bà Nguyễn Bích Thủy, cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM, đã chết, được đình chỉ vụ án và người thừa kế của bà là con trai, phải khắc phục 16 tỷ đồng. Anh này đã có kháng cáo xét lại, tách thành vụ án riêng để xác định di sản thừa kế của bà Thủy, chỉ cấn trừ số tiền di sản và không buộc anh phải thực hiện nghĩa vụ này thay mẹ.
Tòa phúc thẩm bác kháng cáo này, quyết định không tách vụ án mà việc xác định di sản của bà Thủy sẽ được thực hiện và xử lý ngay trong quá trình thi hành án, và buộc người con thực hiện "trong phạm vi thừa kế".
Bản án xác định, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng tòa tháp 27 tầng trên mặt đường Phạm Hùng, Hà Nội, dàn lãnh đạo đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.
Sau 5 năm, tháng 8/2015 dự án hoàn thành xây dựng phần thô sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng, nay vẫn bỏ hoang. Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện một gói thầu, các bị cáo là lãnh đạo VICEM đã câu kết, yêu cầu nhà thầu trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu. Tòa sơ thẩm đánh giá, nếu xây tiếp tháp VICEM, 100 năm nữa mới thu hồi vốn.