Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

An Giang: Hàng loạt tàu '3 không' khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Kiên Lương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang: Hàng loạt tàu '3 không' khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Kiên Lương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 23/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) vừa có báo cáo về tình hình phức tạp liên quan đến các phương tiện khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Kiên Lương.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, từ trước ngày 19/1, trên vùng biển thuộc xã Kiên Lương, tỉnh An Giang có nhiều phương tiện khai thác thủy sản được tập trung, mục đích tự ý đưa phương tiện khai thác thủy sản trong khu vực cấm và khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân (chủ yếu là hành nghề lưới kéo đơn, khai thác loại nhuyễn thể 02 mảnh vỏ...).

Cũng theo báo cáo, đến khoảng 7h, ngày 19/1, số phương tiện tại khu vực vùng biển xã Kiên Lương đã lên đến 80 - 90 phương tiện và có dấu hiệu ngày càng tăng. Các phương tiện trên có chiều dài từ 12m đến khoảng 18m (trong đó đa số là tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) và tàu cá vẽ “số giả”) chủ yếu thuộc ấp Vàm Rầy (xã Bình Sơn), ấp Lình Huỳnh, Hòn Quéo (xã Hòn Đất); xã An Minh, xã An Biên, xã Kiên Lương và phường Hà Tiên.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông đã phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng trên địa bàn (Công an, Quân sự xã Kiên Lương và địa phương) tổ chức tuần tra, kiểm soát, tích cực tuyên truyền, giải tán, ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép nhưng các chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên có biểu hiện không hợp tác, chống đối, sử dụng lời nói, hành động thách thức.

"Thậm chí có một sổ biểu hiện lợi dụng phương tiện và số lượng người đông, các thuyền viên trên tàu cá có ý định bao vây, khống chế lực lượng chức năng đòi yêu sách phải cho phép khai thác thủy sản tại vùng biển nêu trên", Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang thông tin trong báo cáo.

Hàng loạt tàu “3 không” khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Kiên Lương. (ảnh: CTV)
Hàng loạt tàu “3 không” khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Kiên Lương. (ảnh: CTV)

Đến sáng 22/1, số lượng phương tiện tàu cá tập trung, co cụm tại vùng biển từ hòn Phụ Tử đến hòn Rễ Lớn (thuộc ấp Bãi Giếng, xã Kiên Lương) được thống kê lên đến trên 150 phương tiện và có dấu hiệu tăng thêm. Các thuyền viên sử dụng thiết bị bộ đàm, điện thoại di động kêu gọi các phương tiện khác đến tập trung để gây sức ép, yêu cầu lực lượng chức năng đồng ý cho phép khai thác thủy sản.

Đến ngày 23/1, với sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Công an và Quân sự địa phương tiến hành các hoạt động tuyên truyền nên số lượng phương tiện tập trung co cụm đã giải tán đi về nhiều hướng.

“Tình hình phương tiện tàu cá không đủ điều kiện hoạt động diễn ra với số lượng lớn tập trung co cụm tại khu vực vùng biển xã Kiên Lương nhằm khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản trong khu vực cấm, khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân được hoạt động có tổ chức.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đứng sau thông qua bộ đàm, điện thoại di động, video, hình ảnh được thuyền viên trên tàu cá ghi nhận việc lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển gửi về nhằm để hướng dẫn, chỉ đạo chủ tàu hoặc thuyền trưởng thực hiện các hành vi mắng chửi, xúc phạm, thậm chí bao vây, gây sức ép nhằm mục đích chống người thi hành công vụ”, báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang nêu.

Cũng theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, hiện tại, Tổ công tác liên ngành gồm Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Công an và Quân sự địa phương tiếp tục tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên vùng biển xã Kiên Lương nhằm ngăn chặn các phương tiện quay trở lại tập trung khai thác thủy sản trong khu vực cấm.

“Công tác rà soát, thống kê các phương tiện tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đưa vào diện quản lý, đóng biển “tàu cá không đủ điều kiện hoạt động” tại địa phương chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ và để sót lọt. Việc quản lý các phương tiện “tàu 3 không” và các tàu cá không đủ thủ tục chưa đảm bảo, còn lỏng lẻo. Có dấu hiệu nghi vấn hoạt động bảo kê của những băng nhóm xã hội đen đến từ tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp... và sự tiếp tay, làm ngơ làm cho hoạt động khai thác thủy sản của các phương tiện trên”, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang nhận định.

Để chủ động, kịp thời trong công tác tuyên truyền, ngăn chặn, giải quyết vụ việc trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát trên vùng biển xã Kiên Lương. Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với các phương tiện không đủ điều kiện ra biển hoạt động hoặc xử lý hình sự đối với các đối tượng có hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đề nghị lực lượng kiểm ngư tỉnh truy quét các phương tiện khai thác bất hợp pháp tại xã Kiên Lương nói riêng, địa bàn tỉnh nói chung. Đề nghị rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ số lượng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá 3 không tại địa phương, không để tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tiếp tục xuất bến ra biển hoạt động.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cũng đề nghị Công an tỉnh rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ, có dấu hiệu tham gia, cầm đầu băng nhóm bảo kê, bao chiếm mặt nước biển tập trung tại các địa phương (An Biên, An Minh, Hòn Đất và Kiên Lương) để có cơ sở khoanh vùng điều tra, xác minh và xử lý (khi có đủ căn cứ).

Thanh Tiến