[Ảnh]: Cuộc sống ở xã ven biển có mật độ dân số đông nhất Việt Nam

Đình Minh 06/11/2023 15:50

Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) có tổng dân số hơn 19.000 người trên diện tích 0,46 km2 đất ở, mật độ dân số ước tính khoảng 40.000 người/km2, cao gấp 17 lần Hà Nội, 9 lần so với TP HCM và ở nơi đây, người dân không có đất nông nghiệp nên phải mưu sinh, làm giàu từ biển.

Theo ông Nguyễn Hải Năm, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, tính đến cuối năm 2022, tổng dân số của xã là trên 19.000 người. Trong khi đó, diện tích đất ở chỉ vỏn vẹn 0,46 km2, mật độ dân số lên đến 40.000 người/km2. Ảnh: Đình Minh

Xã Ngư Lộc cũng là địa phương hiếm hoi không có diện tích đất sản xuất nông nghiệp nên người dân gần như sống dựa vào nguồn tài nguyên từ biển cả. Ảnh: Đình Minh

Theo thống kê từ UBND xã Ngư Lộc, hiện nay, trên địa bàn xã này có 310 phương tiện tàu, thuyền đánh bắt hải sản với gần 2.000 hộ làm ngư nghiệp, chiếm hơn 50% dân số toàn xã với tổng số lao động vào khoảng gần 2.000 người.
Hiện nay, toàn xã có gần 10.000 người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ thất nghiệp từ 20-30%. Nguyên nhân khiến tỷ lệ này cao là do địa phương không có đất để làm xí nghiệp, nhà máy, bởi vậy, người dân chỉ có thể làm thời vụ các công việc hậu cần. Ảnh: Đình Minh
Trước thực trạng thiếu đất sản xuất, xã Ngư Lộc đã đề nghị được quan tâm để quy hoạch đô thị ở địa phương. Về phía người dân, họ mong muốn quai đê lấn biển để mở rộng khu dân cư, xây dựng khu sản xuất, nhà xưởng lớn. Ảnh: Đình Minh
Về 'danh hiệu' xã có mật độ dân số đông nhất Việt Nam, nếu đặt lên bàn cân so sánh, mật độ dân số của Hà Nội là 2.398 người/km2, TP.HCM là 4.375 người/km2 (theo thống kê đầu năm 2023). Như vậy, mật độ sinh sống ở Ngư Lộc cao gấp gần 17 lần so với Hà Nội và hơn 9 lần so với TP.HCM. Thậm chí, quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới là Monaco cũng chỉ đạt hơn 19.000 người/km2. Ảnh: Đình Minh
Tại Ngư Lộc, do có dân số đông nên nhà cửa mọc lên san sát, nhiều con ngõ rất hẹp, nếu đi xe máy chỉ lọt một phương tiện. Ảnh: Đình Minh
Đường giao thông chật hẹp khiến cuộc sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Điển hình như việc xây nhà ở, do đường quá hẹp nên xe chở vật liệu không thể vào tận nơi, buộc người dân phải dùng sức để đưa các loại vật liệu vào khu vực thi công. Ảnh: Đình Minh
Trước đây, tỷ lệ dân số ở Ngư Lộc tăng rất cao nhưng những năm gần đây, nhờ công tác kế hoạch hóa gia đình nên tỷ lệ dân số tuy có tăng nhưng ở mức thấp. Trung bình một năm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1% (số trẻ em sinh ra trung bình hàng năm gần 300 cháu, số lượng người tử vong từ 70-80). Ảnh: Đình Minh
Dọc 1,2km bờ biển của xã Ngư Lộc có đầy các loại cá, tôm, mực đang phơi khô, ám mùi khá nặng. Ảnh: Đình Minh
Với việc tàu thuyền đi đánh bắt liên tục, vì vậy, lượng hải sản tại đây là rất tươi và phong phú. Khi chưa bán hết số hải sản tươi sống, người dân sẽ sơ chế qua rồi mang đi phơi để dễ bảo quản hơn. Ảnh: Đình Minh
Mặc dù còn nhiều khó khăn thu nhập bình quân của lao động biển ở xã biển Ngư Lộc vẫn đạt mức từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Theo đánh giá, đây cũng là mức thu nhập ổn định, đủ để các lao động yên tâm bám biển dù còn nhiều vất vả. Ảnh: Đình Minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh]: Cuộc sống ở xã ven biển có mật độ dân số đông nhất Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO