Chính trị

Bà Rịa – Vũng Tàu cần có sự đột phá trong phát triển

Thành Nam - Nghinh Phong 24/07/2024 14:17

“Tỉnh cần có sự đột phá trong phát triển, tháo gỡ những khó khăn, lựa chọn ưu tiên những định hướng mới cho địa phương như khai thác cảng biển, lựa chọn chuyển hướng phát triển công nghiệp, du lịch…”, đó là phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Thường trực Tiểu ban Văn kiện Văn kiện Đại hội XIV khi làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

z5663452152714_7997012b4631c15d0861b5de3660e2f7.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Ảnh: Nghinh Phong

Ngày 24/7, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV do ông Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trước khi vào làm việc, Hội nghị đã dành một phút mặc niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, nhà lý luận, nhà văn hóa lớn, trọn đời vì nước, vì dân đã có những công lao to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Lãnh đạo tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII và các định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, 3 năm gần đây bình quân tăng 5,27%/năm. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 8.000 USD/người/năm, quy mô kinh tế năm 2023 đạt hơn 366.000 tỷ đồng.

z5663452504390_3fe527020b7379ea863301486d5c1078.jpg
Ông Phạm Viết Thanh, bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương. Ảnh: Nghinh Phong

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, để có báo cáo hoàn chỉnh trình Đại hội, tỉnh cần đánh giá toàn diện về những việc làm được và chưa làm được, trong kinh tế đã khai thác hết tiềm năng, lợi thế chưa? Các mặt công tác như: xây dựng Đảng, QPAN, đối ngoại… phải phát huy những cơ sở dư địa cho sự phát triển.

z5663452168664_4c56918afb1fd68305df14fdfbf50d98.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nghinh Phong

Uỷ viên Bộ Chính trị gợi ý, tỉnh phải xem công tác công tác ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đối ngoại từ trong nhân dân sẽ tạo sức mạnh mới để bảo bệ tổ quốc từ xa, phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình phát triển, cần xem yếu tô môi trường như một nội dung phát triển kinh tế, xã hội, để trở thành nhiệm vụ trọng tâm.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Thắng còn cho rằng, Bà Rịa – Vũng Tàu cần có sự đột phá trong phát triển, nhất là tháo gỡ những khó khăn, lựa chọn ưu tiên những định hướng mới cho địa phương như khai thác cảng biển, lực chọn chuyển hướng phát triển công nghiệp, du lịch./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa – Vũng Tàu cần có sự đột phá trong phát triển