Bạc Liêu: Hơn 44 tỷ đồng thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Thanh

Nguyên Du 26/07/2023 11:13

“Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã vận động được trên 44 tỷ đồng để làm các công trình phúc lợi xã hội và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi,...

Sáng 26/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng Huyện ủy Phước Long tổ chức Lễ tổng kết “Năm Dân vận khéo” tại xã điểm Vĩnh Thanh.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Thanh.

Tại Lễ tổng kết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa cho biết, năm 2022 - 2023, xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) được chọn xã điểm thực hiện “Năm Dân vận khéo” nhằm giúp địa phương củng cố các đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hòa tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Thanh.

Qua kết quả thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Thanh, đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân vận của Đảng, của chính quyền, của các ngành, các cấp trong tình hình mới. Đồng thời, qua đó nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho xã Vĩnh Thanh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần cho xã có điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới Kiểu mẫu trong thời gian tới.

Theo đó, “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Thanh đã tập trung đẩy tuyên truyền và củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, với tổng nguồn lực trên 44 tỷ đồng. Số tiền này được dùng xây dựng 19 công trình giao thông, thi công 4 tuyến đường đèn chiếu sáng, hỗ trợ 6 công trình sản xuất nông nghiệp, 9 công trình an sinh xã hội, 5 công trình bảo vệ môi trường; Trao 70 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ quà, tiền mặt cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ hàng chục căn nhà tình thương, nhà Đại Đoàn kết, nhà tình nghĩa..

Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị nhân dân xã Vĩnh Thanh nói riêng, nhân dân huyện Phước Long nói chung chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. Phải thật sự đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn xóm làng bình yên, sáng - xanh - sạch - đẹp để bảo đảm sức khỏe cho mọi người; Tiếp tục chung tay, đồng tình, ủng hộ, cùng với Đảng, chính quyền xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Được như vậy, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân sẽ ngày càng tốt hơn và hạnh phúc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích đóng gợp thực hiện các công trình phần việc "Năm dân vận khéo" tại xã Vĩnh Thanh.

Dịp này, Ban chỉ đạo tỉnh Bạc Liêu đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích đóng góp trong việc triển khai hiệu quả các công trình, phần việc "Năm dân vận khéo" tại xã Vĩnh Thanh; Ban trị sự phật giáo Việt Nam tỉnh tặng 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Thanh; Sở xây dựng và Hội khuyến học tỉnh trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Hơn 44 tỷ đồng thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Thanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO